Nước lũ sông Hồng dâng cao, nông dân bãi giữa thiệt hại nặng

Nguyễn Sơn, Bằng Việt-Thứ năm, ngày 16/06/2022 19:35 GMT+7

VTV.vn - Một số đoạn ngập 2 đến 3m, người dân phải dùng đò để di chuyển. Nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng nề.

Hai trận mưa lớn kèm theo việc Thủy điện Hòa Bình xả lũ 5 cửa đáy khiến mực nước sông Hồng dâng cao, gây ngập ở bãi giữa, chia cắt một số nhánh đường trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nước lũ sông Hồng dâng cao, nông dân bãi giữa thiệt hại nặng - Ảnh 1.
Nước lũ sông Hồng dâng cao, nông dân bãi giữa thiệt hại nặng - Ảnh 2.

Từ khi nhà máy thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả lũ, đều đặn 5h hàng ngày, ông Dũng cùng chiếc đò của mình lại có mặt ở cuối đường An Dương để chở người dân sang bãi giữa sông Hồng. Con đường hàng ngày có thể di chuyển dễ dàng bằng ô tô, xe máy, giờ đã ngập sâu dưới 3-4 m nước nên chiếc đò này là phương tiện duy nhất để những người nông dân có thể sang trồng trọt bên bãi sông.

Mỗi ngày khoảng 20 chuyến đò đưa hàng chục lượt người dân vượt qua những điểm ngập úng để sang canh tác trên bãi giữa. Gia đình anh Thọ có hơn 2ha đất trồng bưởi và một số loại cây nông nghiệp giờ cũng đã ngập sâu dưới dòng nước lũ. Nếu một vài ngày tới nước không rút, toàn bộ số cây này sẽ chết do úng nước.

Không chỉ nhà cửa, hoa màu ngập nước, rất nhiều hộ chăn nuôi gia cầm cũng phải vội vàng sơ tán khi mực nước sông mỗi ngày một dâng cao.

Nước lũ sông Hồng dâng cao, nông dân bãi giữa thiệt hại nặng - Ảnh 3.
Nước lũ sông Hồng dâng cao, nông dân bãi giữa thiệt hại nặng - Ảnh 4.

Những lồng gà ướt sũng nước được người dân di chuyển từ bên kia sang để tránh cho những con gà này bị chết vì ngập nước. Còn những buồng chuối được chuyển ngược từ khu ngập nước bên này sang bên kia để tranh thủ bán được đồng nào hay đồng đấy trước khi nước lũ dâng cao.

4ha đất trồng chuối nhà anh Điền cũng đã ngập trong nước lũ, tất bật từ sáng sớm, 2 vợ chồng cũng chỉ kịp sơ tán được chục buồng chuối chưa ngập nước mang sang chợ Long Biên bán.

Đến chiều 14/6, lũ trên thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai đạt đỉnh là 81,86m, trên cấp báo động 1 và dưới cấp báo động 2 là 0,14m. Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa năm 2022 kết hợp với việc Thủy điện Hòa Bình mở 5 cửa xả đáy khiến nhiều vùng nông nghiệp ở hạ du chịu ảnh hưởng nặng nề

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước