Nương chè Thái Nguyên phủ khói bụi, nửa năm không lên búp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/03/2022 10:48 GMT+7

VTV.vn - Alo Chào buổi sáng hôm 9/3 đã phản ánh về nghi vấn ô nhiễm từ một nhà máy xi măng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Người dân cho rằng khói bụi từ nhà máy đang ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Phóng viên Alo Chào buổi sáng đã tiếp tục tìm hiểu với các cơ quan chức năng để xem việc xả khói có gây ô nhiễm hay không? Và đến mức độ nào?

Ông Kỳ là một trong những hộ dân đã chuyển đi nơi khác, không còn sinh sống ở cạnh nhà máy xi măng nữa. Căn nhà của ông hiện chỉ là nhà kho.

Không chỉ khu phía sau nhà máy, người dân xung quanh cũng đều cho rằng nguyên nhân gây bụi là từ các ống khói của nhà máy xi măng Quang Sơn. Tuy nhiên, phía nhà máy lại khẳng định, không chỉ có bụi của nhà máy.

Nương chè Thái Nguyên phủ khói bụi, nửa năm không lên búp - Ảnh 1.

Những nương chè của người dân xung quanh nhà máy bị phủ bởi lớp bụi.

Người dân ở đây đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền. Một số đoàn kiểm tra đã tới hiện trường. Chi cục Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, để có thông tin chính xác, cuối năm ngoái, nhà máy đã lắp đặt máy đo quan trắc khí thải tự động cho cả 4 ống khói của nhà máy. Hệ thống đã được lắp và cứ 5 phút thông số lại gửi về hệ thống của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại diện Chi cục môi trường cho biết, các dữ liệu về khí thải thu thập được trong thời gian qua đều trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, chỉ riêng trong tháng 2, có tới 22 lần hệ thống quan trắc khí thải của nhà máy xi măng Quang Sơn bị mất kết nối, không gửi được số liệu của 4 ống khói về Sở. Không ít lần tín hiệu bị mất, kéo dài trên 20 tiếng đồng hồ.

Ô nhiễm bụi trong khu vực đang ảnh hưởng tới bà con. Những nương chè của người dân xung quanh nhà máy không ít lần bị phủ bởi khói bụi. Người dân cho biết, chè này nếu may hái để bán được, chỉ rẻ bằng một nửa giá bình thường. Nhưng thực tế, gần nửa năm qua, chè không thể lên búp, chưa thu hoạch được lứa chè nào.

Cuối tháng vừa qua, Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên phối hợp với Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, UBND huyện Đồng Hỷ và xã Quang Sơn cùng người dân địa phương đã tổ chức việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở đây.

Hiện vẫn đang trong quá trình kiểm tra và ngay khi có kết luận cuối cùng, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên sẽ cung cấp cho người dân và báo chí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước