Xưởng tái chế nhựa không phép gây ô nhiễm nhiều năm

Sơn Hà, Duy Công-Thứ hai, ngày 29/11/2021 08:31 GMT+7

VTV.vn - Xưởng tái chế nhựa không phép ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm, mùi khói nhựa độc hại từ nhà xưởng đang gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.

Các công nhân trong cụm công nghiệp Thạch Khôi (Hải Dương) cho biết, nhà xưởng của Công ty Hòa Chấn thường xuyên kín cổng cao tường, không ai biết làm gì bên trong. Ở ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, rồi mùi nhựa khét tỏa đi bán kính hàng trăm mét.

"Mùi khét như đốt nylon, chập điện. Nếu vào hôm ẩm trời, thấy mùi khét xộc vào mũi lại phải vào trong phòng đóng cửa. Mùi 4-5 tiếng là bình thường'', ông Đoàn Văn Hợi, bảo vệ cụm công nghiệp Thạch Khôi cho biết.

Theo lãnh đạo một công ty trong cụm công nghiệp Thạch Khôi, nhà xưởng của Công ty Hòa Chấn tái chế nhựa gây ảnh hưởng trực tiếp tới mười mấy công ty trong khu này. Các đơn vị tại đây đã làm đơn kiến nghị tập thể lên các cấp suốt từ 2018 cho đến nay nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Nhà xưởng này không hoạt động cả tuần, có tuần gây mùi trong 2-3 ngày, nhưng có tuần thì tới 3-4 ngày liên tục. Các hộ dân bên ngoài cụm công nghiệp Thạch Khôi cũng thường xuyên ngửi thấy mùi nhựa rất khét.

''Những nhà xung quanh đây cũng ngửi thấy không phải chỉ một mình nhà mình. Mùi nhựa thì ai cũng khó chịu và thấy sợ. Nhiều khi chúng tôi thấy khó thở", bà Phạm Thị Thanh, người dân phố Đinh Lễ, phường Thạnh Khôi cho biết.

Xưởng tái chế nhựa không phép gây ô nhiễm nhiều năm - Ảnh 1.

Theo Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, năm 2018, UBND tỉnh có công văn 834 chấp thuận cho công ty Hòa Chấn lắp đặt dây chuyền tái chế nhựa nhưng chỉ có thời hạn hoạt động đến tháng 10/2018. Năm 2019, Sở TN&MT đã rà soát lại và yêu cầu công ty Hòa Chấn dừng các hoạt động tái chế nhựa phế liệu do thời hạn cho phép hoạt động của dây chuyền này đã hết.

Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục hoạt động cho đến nay, tiếp tục gây mùi ảnh hưởng đến người dân, gây phát sinh nhiều đơn thư gửi lên các cấp. Đầu năm nay, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp liên ngành để kiểm tra hoạt động của Công ty Hòa Chấn. Qua kiểm tra xác định, Công ty Hòa Chấn không có dự án đầu tư được chấp thuận, không được nhà nước cho thuê đất và cũng không được cơ quan nhà nước nào phê duyệt xác nhận các thủ tục về môi trường.

Tháng 6 năm nay, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh dừng hoạt động của Công ty Hòa Chấn và vẫn đang chờ ý kiến kết luận, chỉ đạo để xử lý dứt điểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước