Ổ dịch bạch hầu ở Quảng Nam: 21 trường hợp trong diện theo dõi

Đình Hiệp-Thứ ba, ngày 17/01/2017 19:16 GMT+7

VTV.vn - Ổ dịch bạch hầu ở huyện miền núi cao Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khiến 2 học sinh tử vong, 21 trường hợp đang trong diện theo dõi.

Chiều 16/1, Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế Quảng Nam đã cử đoàn công tác đến huyện miền núi Tây Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trường THPT Tây Giang - nơi xảy ra ổ dịch để hỗ trợ khống chế dịch bệnh.

Hai ca đã tử vong là em Bhling Boong, 17 tuổi, trú tại thôn Aur, xã A Vương và em Zơrâm Sáo, 17 tuổi, trú thôn Agrầng, xã A Xan. Cả hai cùng học tại trường THPT Tây Giang. Qua lấy mẫu xét nghiệm, hai em có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, hiện đã ghi nhận thêm 11 bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu, 20 người khác đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang.

Hiện nay, công tác tiêm phòng vẫn tiếp tục triển khai cho 1.500 trường hợp. Sau đợt tiêm này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai tiêm phòng tại hai thôn có hai em học sinh bị chết do dịch bệnh.

Để ngăn ngừa bệnh bùng phát, Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế Quảng Nam đã cử đoàn công tác đến huyện miền núi Tây Giang triển khai phương án phòng chống dịch bệnh. Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ khẩn cấp cho Trung tâm Y tế huyện 100 triệu đồng mua thuốc, vật tư phòng chống dịch, triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly xử lý ổ dịch, nhất là nơi có bệnh nhân nặng và tử vong.

Xuất hiện ổ dịch bạch hầu, 2 người tử vong tại Quảng Nam Xuất hiện ổ dịch bạch hầu, 2 người tử vong tại Quảng Nam

VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa báo cáo về ổ dịch bạch hầu tại Trường THPT Tây Giang (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), khiến 2 học sinh tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước