Ông đồ Tây tại Hội chữ Xuân Quý Mão

Phương Thanh, Đức Thắng-Thứ ba, ngày 31/01/2023 14:54 GMT+7

VTV.vn - Là người Pháp, đã học thư pháp 7 năm nay, năm Quý Mão là dấu mốc đặc biệt khi anh đủ điều kiện tham gia cho chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tại Hà Nội, từ lâu Hội chữ xuân đã trở thành một hoạt động văn hóa đầu năm gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm nay, Hội chữ Xuân Quý Mão có chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm", quy tụ 50 ông đồ, bà đồ xuất sắc đến từ ba miền trong cả nước. Trong số đó, có một ông đồ đặc biệt, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người.

Ông đồ Tây tại Hội chữ Xuân Quý Mão - Ảnh 1.

Gian "ông đồ Tây" ở Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến xin chữ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới hạnh phúc, bình an được gửi gắm qua những nét mực uyển chuyển. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, tục xin chữ, cho chữ đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt. Xin chữ đầu năm để cầu mong một năm mới may mắn cho bản thân và cả gia đình.

Ông đồ Tây tại Hội chữ Xuân Quý Mão - Ảnh 2.

Ngày xưa, thư pháp thường gắn liền với ông đồ già thì những năm gần đây, hình ảnh "ông đồ trẻ" hay "bà đồ" đã mang lại những nét đẹp mới, thể hiện sự gìn giữ và kế thừa truyền thống. Đặc biệt, có cả ông đồ Tây xuất hiện ở Hội chữ Xuân năm nay.

Ông đồ Tây là người Pháp, đã học thư pháp 7 năm nay. 2 năm qua, ông đồ nước ngoài đã tham gia triển lãm ở Hội chữ Xuân. Năm Quý Mão là dấu mốc đặc biệt khi anh đủ điều kiện tham gia cho chữ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước