Phạt hành chính tài xế taxi "chặt chém" khách Nhật Bản tại sân bay Nội Bài

Đức Quang, Đình Hưng-Thứ sáu, ngày 06/01/2023 06:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện ở khu vực sân bay Nội Bài vẫn xuất hiện tình trạng một số đối tượng cò mồi chèo kéo lừa đảo hành khách đi xe taxi dù, rồi thu tiền sai quy định.

Mới đây, một gia đình người Nhật Bản phản ánh đã bị một tài xế chào mời đi xe và bắt chẹt thu tiền quá giá. Ngay sau đó, Lực lượng An ninh cảng hàng không đã phối hợp với Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài vào cuộc truy tìm được lái xe này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chèo kéo rồi chở 1 gia đình người Nhật Bản từ nhà ga T1 sang T2 sân bay quốc tế Nội Bài với quãng đường hơn 1km, tài xế chiếc xe này đã thu của khách 1 triệu đồng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tìm ra đối tượng qua trích xuất camera.

Phạt hành chính tài xế taxi chặt chém khách Nhật Bản tại sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Camera ghi nhận diện được chiếc "taxi dù" chặt chém khách du lịch Nhật Bản.

Thượng úy Nguyễn Văn Tiến - Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của du khách lần đầu tiên đến Việt Nam, không quen việc đi lại giữa các nhà ga nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển lấy giá cao gây bức xúc cho du khách.

Ngoài phải trả lại tiền thừa cho khách, tài xế này còn bị phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng và buộc cam kết không tái phạm.

Theo Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, đến nay, qua khoanh vùng giám sát, vẫn còn khoảng 10 đối tượng trong khu vực lén lút hoạt động chèo kéo khách. Với hành vi này, đối tượng nào tái phạm sẽ bị lập hồ sơ gửi về địa phương quản lý, giáo dục hoặc đưa đi trường giáo dưỡng.

Nếu cò mồi, chặt chém tiền của khách nhiều lần trong thời gian ngắn có thể cấu thành tội phạm hình sự và bị truy tố trước pháp luật.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo hành khách khi có nhu cầu đi xe từ sân bay nên đọc kỹ hệ thống biển chỉ dẫn hoặc hỏi các nhân viên cảng hàng không; không nghe lời mời của bất kỳ ai để tránh bị thu tiền quá giá. Nếu di chuyển giữa nhà ga T1 và T2, ở sân bay Nội Bài luôn có xe bus miễn phí đưa đón 15 phút/chuyến.

Ngoài ra, khi hành khách thấy bất thường tại nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài thì báo ngay nhân viên An ninh hàng không gần nhất hoặc gọi điện cho theo số máy +84 389 166.566 để được hỗ trợ kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước