Phát hiện kho hàng hơn 15.000 sản phẩm nhập lậu trong ký túc xá

Ánh Kim-Thứ ba, ngày 15/09/2020 10:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều 14/9, lực lượng quản lý thị trường TP Hà Nội phát hiện kho hàng với hơn 15.000 sản phẩm nghi nhập lậu tại ký túc xá Đại học Mỏ Địa Chất, quận Bắc Từ Liêm.

Kiểm đếm ban đầu, lực lượng chức năng cho biết, có tới hơn 15.000 sản phẩm gồm các loại như ngũ cốc, thực phẩm cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, rượu... được chủ hàng tập kết trong 3 phòng tại ký túc xá. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Phát hiện kho hàng hơn 15.000 sản phẩm nhập lậu trong ký túc xá - Ảnh 1.

Các loại hóa mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ.

Theo khai nhận của chủ hàng, lợi dụng thời gian sinh viên nghỉ phòng dịch COVID-19, đối tượng đã thu mua các sản phẩm trôi nổi trên thị trường và sử dụng các phòng của ký túc xá để làm nơi tập kết hàng và kinh doanh bất hợp pháp.

Ông Phan Duy Vĩnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 28, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết: "Chủ lô hàng khai nhận bán qua mạng Facebook và bán buôn cho các đối tượng kinh doanh khác. Chủ lô hàng chưa có đăng ký kinh doanh, chưa có bất cứ thủ tục pháp lý nào để hoạt động".

Phát hiện kho hàng hơn 15.000 sản phẩm nhập lậu trong ký túc xá - Ảnh 2.

Qua kiểm đếm có hơn 1.000 chai rượu nhập lậu các loại.

Theo Đội Quản lý thị trường số 28, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng một số hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được các đối tượng thu gom. Điều này tiềm ẩn nguy cơ người tiêu dùng mua phải các mặt hàng kém chất lượng, nhất là các sản phẩm được rao bán trên qua các trang mạng xã hội không được kiểm định chất lượng.

Phát hiện hàng nghìn hộp sữa Hàn Quốc nghi nhập lậu có giá trị hàng tỷ đồng Phát hiện hàng nghìn hộp sữa Hàn Quốc nghi nhập lậu có giá trị hàng tỷ đồng

VTV.vn - Lực lượng chức năng phát hiện gần 1.000 hộp sữa Hàn Quốc thường được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam nhưng không có tem nhãn phụ theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước