Bệnh nhân là một học sinh 17 tuối, trú tại xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ. Trước đó, em học sinh này có biểu hiện sốt, hắt hơi, sổ mũi, đau nhức cơ kèm đau rát vùng hầu họng, được gia đình đi mua thuốc và tự điều trị tại nhà. Sau đó bệnh nhân vẫn đi học. Ngày 17/3, sau khi đi học về, bệnh nhân có biểu hiện đau mỏi người kèm nôn, có uống thuốc nhưng không đỡ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ khám và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm màng não/theo dõi sốc nhiễm khuẩn. Ngày 18/3 tình trạng của bệnh nhân nặng lên, gáy cứng và được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị; kết quả xét nghiệm PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với não mô cầu và được chẩn đoán viêm màng não mô cầu - biến chứng viêm cơ tim cấp - nhồi máu não.
Qua điều tra dịch tễ ghi nhận có 74 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Trong thời gian 14 ngày trước khởi phát, người bệnh không đi vào vùng dịch, không tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định. Bệnh nhân cũng chưa được tiêm vaccine có thành phần não mô cầu.
Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình đang theo dõi sát sao tình hình ổ dịch và triển khai các hoạt động điều tra, xử lý phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, người dân không nên hoang mang, tuân thủ các biện pháp hướng dẫn phòng bệnh của cơ quan chuyên môn. Đồng thời để phòng bệnh cần chủ động tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu tại các cơ sở y tế. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đi khám hoặc thông báo cho cơ quan y tế gần nhất.
Số ca mắc sởi tại Đắk Lắk tăng mạnh
Số ca mắc sởi tại Đắk Lắk đang gia tăng nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ chưa tiêm vaccine. Trong quý 1, toàn tỉnh ghi nhận hơn 200 ca mắc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, có biến chứng.
Tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, hiện có khoảng 60 bệnh nhi đang điều trị sởi. Trong đó 10% bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Ngành y tế địa phương đang triển khai tiêm vét, tiêm bù. Đồng thời, tăng cường truyền thông phòng dịch đến vùng sâu, vùng xa... để kiểm soát nguy cơ lây lan trên diện rộng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!