Phát huy nguồn lực nữ trí thức Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/11/2021 15:57 GMT+7

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Cần tiếp tục đoàn kết các nữ trí thức, phát huy nguồn sức mạnh trí tuệ của phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đây là mục tiêu của Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nữ trí thức Việt Nam, khai mạc sáng nay (26/11) tại Hà Nội

Với phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong suốt 10 năm qua, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã tập hợp đông đảo các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực, đóng góp hiệu quả vào xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Trân trọng những cống hiến, hy sinh của phụ nữ Việt Nam Trân trọng những cống hiến, hy sinh của phụ nữ Việt Nam

VTV.vn - Chiều nay (19/10), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước