Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán

Theo TTXVN-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 08:02 GMT+7

VTV.vn - Gần 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhưng đi dọc phố cổ Hà Nội những ngày này, nhiều người vẫn không khỏi trống trải trước cảnh "cửa đóng, then cài".

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, chỉ còn những cửa hàng gia dụng thiết yếu hoạt động. Các cửa hàng quần áo cố gắng giảm giá "sập sàn" thu hồi vốn trước khi đóng cửa nghỉ Tết. Dường như chỉ còn phố Hàng Mã là có chút không khí bán mua. Những cửa hàng còn có thể mở cửa dịp này phần lớn là do chủ nhà tự kinh doanh, không phải thuê mặt bằng.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Phố Tạ Hiện, Hà Nội đóng cửa hàng loạt để phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Trong ảnh: Phố Hàng Bông, Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu, ít người qua lại.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Cửa hàng ngừng kinh doanh trên phố Hàng Gai do không có khách, doanh thu không đủ để tiếp tục trụ lại. Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm tê liệt mọi hoạt động kinh doanh.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Cửa hàng nghỉ bán, đóng cửa hoặc sang nhượng, cho thuê lại mặt bằng trên phố Hàng Hòm.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Cửa hàng nghỉ bán, đóng cửa hoặc sang nhượng.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Các cửa hàng quần áo cố gắng giảm giá "sập sàn" thu hồi vốn trước khi đóng cửa nghỉ Tết.

Phố cổ Hà Nội “cửa đóng, then cài” trước Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Phố Hàng Mã, Hà Nội với nhiều mặt hàng cho Tết như đồ trang trí, cây đào, cây quất, hoa quả, bánh kẹo…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước