Phố đi bộ hồ Thiền Quang có gì hấp dẫn?

Minh Đức-Thứ ba, ngày 26/04/2022 22:04 GMT+7

VTV.vn - Phố đi bộ hồ Thiền Quang sẽ mở cửa từ chiều thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần với nhiều hoạt động văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày giới thiệu lịch sử...

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các Sở Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công an thành phố và các đơn vị xem xét đề nghị tổ chức không gian đi bộ tại khu vực hồ Thiền Quang.

Dự kiến, sau khi có ý kiến các sở ngành. Tháng 6/2022, quận Hai Bà Trưng sẽ hoàn thiện đề án trên cơ sở tổng hợp ý kiến các sở ngành để trình UBND thành phố. Từ tháng 7 - 12/2022 hoàn thiện công tác chuẩn bị để phố đi bộ đi vào hoạt động từ 1/1/2023. Quận Hai Bà Trưng cho biết, phố đi bộ sẽ có 2 giai đoạn phạm vi hoạt động, cụ thể:

Giai đoạn 1: Gồm tuyến phố Trần Nhân Tông (đoạn từ nút giao với phố Quang Trung đến ngã 3 Trần Bình Trọng), trục chính công viên Thống Nhất (đoạn từ cổng công viên Thống Nhất đến hồ Bảy Mẫu) và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo xung quanh hồ Thiền Quang.

Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước).

Thời gian hoạt động từ thứ 7 đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.

Giai đoạn 2: Mở rộng các tuyến phố xung quanh hồ Thiền Quang (phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận. Thời gian hoạt động từ chiều thứ 6 đến Chủ nhật hàng tuần.

Các nội dung, hoạt động chính diễn ra tại phố đi bộ hồ Thiền Quang sẽ được phân ra 6 không gian chính, bao gồm:

Không gian văn hóa tâm linh: Mở cửa cụm di tích lịch sử văn hóa gồm 3 chùa Quang Hoa, Pháp Hoa, Thiền Quang để phục vụ du khách và người dân thăm quan.

Không gian đi bộ: Đoạn phố Trần Nhân Tông trước cửa Công viên Thống Nhất, trục chính công viên Thống Nhất và toàn bộ khu vực vườn hoa, cây xanh, đường dạo quanh hồ Thiền Quang.

Không gian tổ chức hoạt động: Tổ chức các loại hình, hoạt động tại khu vực không gian đi bộ, sẽ mời các đơn vị hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử: Tổ chức các khu vực giới thiệu cho du khách, người dân (có thể kết hợp không gian đi bộ).

Không gian dịch vụ thương mại: Tổ chức các khu vực ẩm thực, bán hàng lưu niệm, các hoạt động kinh tế đêm phục vụ du khách và người dân.

Tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Ngoài ra, không gian phụ trợ sẽ hỗ trợ hệ thống wifi miễn phí, vệ sinh công cộng, bãi gửi xe…

Hà Nội nghiên cứu mở tuyến phố đi bộ hồ Thiền Quang Hà Nội nghiên cứu mở tuyến phố đi bộ hồ Thiền Quang

VTV.vn - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị quận Hai Bà Trưng triển khai nghiên cứu tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực hồ Thiền Quang gắn với công viên Thống Nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước