Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP Hồ Chí Minh phải dập tắt được các ổ dịch trong 2 tuần

PV (t/h)-Thứ ba, ngày 01/06/2021 15:16 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 1/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, qua ổ dịch tại nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng, thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về kiểm soát các nhóm sinh hoạt liên quan đến tôn giáo.

"Những hội nhóm hoạt động không đảm bảo an toàn dịch như thế này chắc chắn tổ dân phố phải biết, cảnh sát khu vực phải biết, tại sao lại không biết?", ông Trương Hòa Bình đặt câu hỏi.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cao nhất để dập tắt ngay các ổ dịch trong thời gian 1-2 tuần tới, đặc biệt là các ổ dịch lớn. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có khoảng 145 hội nhóm sinh hoạt hội giáo, cần rà soát lại. Tăng cường quản lý nhà nước chặt các nơi này. Đề nghị các lực lượng tại khu vực như tổ dân phố, công an, dân quân... phải nâng cao kiểm soát địa bàn, không được lơ là.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, thành phố cần rà soát, bổ sung các bộ tiêu chí phòng, chống dịch đầy đủ hơn, đặc biệt chú ý đưa các bộ tiêu chí vào áp dụng thực tế tại các cơ sở sản xuất.

Về vấn đề vaccine, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng TP Hồ Chí Minh nên chủ động huy động nguồn lực, xã hội hóa vận động quỹ vaccine cho TP. Đề nghị Bộ Y tế xem xét đề xuất các cơ chế để TP Hồ Chí Minh có thể vận động các nguồn lực xã hội, nguồn lực của các doanh nghiệp để tìm nguồn mua vaccine dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của ngành y tế. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP Hồ Chí Minh cần chuẩn bị ngay các kịch bản ứng phó khi có 30.000 - 50.000 ca nhiễm, thậm chí 100.000 ca; phải chủ động ứng phó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông Trương Hòa Bình cũng đề nghị, thành phố xây dựng các bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch tại các khu cách ly, không để xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng từ các khu cách ly. Thành phố cần tiếp tục bảo đảm “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước