Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không thay đổi chiến lược chống dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/05/2021 20:46 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một số nơi nói về việc thay đổi chiến lược, đó chỉ là cách diễn đạt khác nhau, còn chiến lược và nguyên tắc của chúng ta không thay đổi.

Về cơ bản nguồn lây COVID-19 tại Việt Nam đã cơ được kiểm soát. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, diễn ra sáng 10/5. Bên cạnh đó vẫn cần tiếp tục tăng cường trang thiết bị, sinh phẩm chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đang ở trong tình trạng báo động cao do nguy cơ và khả năng lây nhiễm của virus mạnh. Biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh lây lan nhanh gấp 170% nhưng biến chủng của Ấn Độ còn nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí. Vì vậy, phải tiếp tục tăng cường ý thức phòng chống dịch, cũng như cần chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo, đặc biệt là vấn đề mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm chống dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không thay đổi chiến lược chống dịch - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định, giai đoạn hiện nay năng lực xét nghiệm, tốc độ truy vết của Việt Nam đã có những bước tiến dài, nhờ đó chúng ta đã có thể chủ động ngăn chặn và tiến công thay vì đuổi theo dịch như trước..

"Bộ Y tế thay đổi phương thức và tăng cường xét nghiệm sàng lọc COVID-19, áp dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh; cho phép các cơ sở, đặc biệt những khu công nghiệp, nhà máy, dịch vụ lưu trú, khu vực tập trung đông người... xét nghiệm một cách thường xuyên. Đặc biệt, đối với bệnh viện, chúng tôi yêu cầu có xét nghiệm kháng nguyên nhanh", GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Các chuyên gia đã tập trung phân tích vào những ổ dịch xuất hiện từ ngày 27/4 đến nay. Theo đó, có 4 ổ dịch lớn bao gồm: Đà Nẵng, Yên Bái, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K; cuối cùng là ổ dịch mới xuất hiện tại Hải Dương - đây là ca bệnh nhập cảnh trái phép từ Lào. Trong đó, chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã lây lan mạnh ra nhiều tỉnh, thành phố. Phân tích của các chuyên gia cho thấy, về cơ bản các tỉnh đã khoanh vùng, kiểm soát được dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không thay đổi chiến lược chống dịch - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, khoảng 10 ngày nay, một số địa phương, bộ, ngành tích cực vào cuộc để phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần "không kể ngày đêm". Trên cở sở đó, cùng với phân tích của các chuyên gia, có thể nhận định chúng ta đã cơ bản kiểm soát được các ổ dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhấn mạnh: "Như các đồng chí ở Bộ Y tế và các địa phương báo cáo, chúng ta đã khoang hết F1, dự kiến khi xét nghiệm tiếp toàn bộ, tới đây có thể còn tiếp tục có một số ca nhưng không nhiều. Như vậy, theo báo cáo, cơ bản chúng ta kiểm soát được. Một số tỉnh có nói thay đổi chiến lược nhưng như chuyên gia phân tích, đấy chỉ là cách diễn đạt khác nhau, còn chiến lược, nguyên tắc của chúng ta hoàn toàn không thay đổi. Tôi đề nghị các tỉnh, khi có dịch phải rất bình tĩnh, có các giải pháp thực sự cần thiết, đừng làm xáo trộn, tác động tiêu cực đến kinh tế hơn mức cần thiết. Mặt khác, khi chưa có dịch hoặc các tỉnh chưa có dịch không được lơ là. Như tôi đã nói, mầm bệnh đã có trong cộng đồng và họ di chuyển khắp nơi, giao thông thuận lợi, bất kỳ chỗ nào cũng có thể bùng phát".

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhất trí về kế hoạch trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm cho kịch bản các ca mắc tiếp tục tăng cao để trình Chính phủ và tham khảo thêm giá các loại sinh phẩm xét nghiệm của thế giới, đồng thời nghiên cứu các loại sinh phẩm mới được sản xuất trong nước và nhập khẩu để đưa ra giá thành hợp lý.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm chưa thể có vaccine tiêm đại trà cho người dân nên tác động của vaccine vào miễn dịch cộng đồng chưa đáng kể. Phó Thủ tướng nêu rõ, mỗi người phải tuyệt đối thuân thủ thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Các địa phương phải xử phạt nghiêm người đi đến nơi công công không đeo khẩu trang.Tất cả các cơ sở phải chủ động tự đánh giá việc thực hiện các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước