Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng "trực chiến"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 20:37 GMT+7

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cả hệ thống phải trong tình trạng “trực chiến”, khi phát hiện ca chỉ điểm là “ra quân” nhanh nhất, khoanh vùng ngay lập tức.

Về cơ bản, các ổ dịch COVID-19 đã được kiểm soát tuy nhiên, việc xét nghiệm vẫn còn chậm trễ tại hai ổ dịch ở Bắc Giang và Bắc Ninh. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra chiều 14/5. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Bộ Y tế, hiện cả nước có 5 nguồn dịch lớn và từ đây lây nhiễm ra 26 tỉnh, thành phố. Trong đó, các ổ dịch tại Hà Nam, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương về cơ bản đã được kiểm soát dù vẫn còn xuất hiện những ca bệnh mới nhưng đều đã được cách ly tập trung. Riêng ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K đã lây lan ra 13 tỉnh thành phố, với gần 370 người mắc COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Qua phân tích cho thấy, việc kiểm soát dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh do xuất hiện ca bệnh tại các khu công nghiệp nên việc truy vết gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại Bắc Giang số lượng mẫu xét nghiệm lên đến gần 30.000 mẫu, chỉ tính riêng tại khu công nghiệp Vân Trung là 7.000 công nhân và tất cả các công ty đều xuất hiện bệnh nhân dương tính trong khi năng lực xét nghiệm chỉ đạt 1.500 mẫu/ngày.

Bộ Y tế cũng cho biết, qua phân loại có khoảng hơn 4.000 F1 ở các địa phương khác nhau nhưng rất nhiều trường hợp chưa được thông báo về địa phương. Ban Chỉ đạo đã yêu cầu Quảng Ninh hỗ trợ xét nghiệm cho Bắc Giang để nhanh chóng xét nghiệm và truy vết được những trường hợp F1.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bệnh viện K phải nhanh chóng làm sạch để đón tiếp bệnh nhân ung thư; Bắc Giang và Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và trong vòng 48 giờ tới phải hoàn thành.

Hiện cả nước có 175 phòng xét nghiệm, trong đó 125 phòng xét nghiệm có đủ năng lực khẳng định SARS-CoV-2 và 50 phòng thực hiện được việc sàng lọc. Công suất mỗi ngày được 66.000 mẫu/ngày, trường hợp cần thiết sẽ tăng cường công suất lên 1,5 đến 2 lần.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trong cộng đồng đã có mầm bệnh, phải sẵn sàng trực chiến - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải có các phương án, hướng dẫn cụ thể đối với từng tình huống dịch, lúc nào, ở đâu dùng loại xét nghiệm nào kết hợp với công nghệ nào cho hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, không nên tuyệt đối hóa xét nghiệm PCR sẽ rất tốn kém. Bộ Y tế cần hỗ trợ các địa phương về chiến lược xét nghiệm, trường hợp nào thì cần xét nghiệm nhanh và trường hợp nào cần xét nghiệm khẳng định PCR.

Từ thực tiễn lỏng lẻo trong truy vết, quản lý lỏng lẻo đối tượng F2, F3 như báo cáo của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện rất nghiêm túc vì nếu không "chỉ 2 ngày cũng có thể thành ổ dịch mới". Vì vậy, cần phải tăng cường nhóm tình nguyện viên hỗ trợ thông tin quản lý các trường hợp F2, F3, ngoài công cụ nhắn tin bằng máy, qua mạng thì tiếp tục gọi điện thoại trực tiếp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, mặc dù các ổ dịch đang trong tầm kiểm soát nhưng trong cộng đồng đã có mầm bệnh, sẵn sàng bùng phát ở bất kỳ địa phương nào, lây lan cho bất kỳ ai. Cả hệ thống phải trong tình trạng "trực chiến", khi phát hiện ca là ra quân nhanh nhất, khoanh vùng ngay lập tức.

Bộ Y tế công bố thêm 59 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước Bộ Y tế công bố thêm 59 ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước

VTV.vn - Bản tin 18h ngày 14/5 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 59 ca do lây nhiễm trong nước, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước