Phơi bày chiêu trò sản xuất rượu ngoại giả “1 vốn 40 lời”

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 06:32 GMT+7

VTV.vn - Trong vai người đi học nghề pha chế rượu ngoại giả, phóng viên của chương trình 389 đã nhận diện chiêu trò sản xuất rượu ngoại giả “1 vốn 40 lời” của các đối tượng.

Công thức để chế rượu ngoại giả chỉ trong "giới chuyên môn” với nhau mới biết. Đây cũng được xem là bí quyết không được tiết lộ cho người ngoài. Màu, hương liệu, cồn, rượu ngoại thật và nước lã là các thành phần để sản xuất ra “rượu ngoại”. Với công thức khá đơn giản, người ta có thể tạo ra những chai rượu ngoại giả giống y như thật.

Với số vốn khoảng 100.000 đồng để mua nguyên liệu là đã có thể cho ra đời một chai rượu ngoại trị giá từ 1 - 4 triệu đồng. Đây chính là nguyên nhân khiến các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để đánh lừa người tiêu dùng.

Công thức kinh hoàng biến nước lã, cồn khô thành rượu ngoại giả Công thức kinh hoàng biến nước lã, cồn khô thành rượu ngoại giả

VTV.vn - Ngoài cung cấp nguyên liệu, người bàn hàng còn giới thiệu cho khách công thức pha chế rượu giả đơn giản từ... nước lã và cồn khô.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước