Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với ‘hơi thở cuộc sống’

Minh Đức-Thứ hai, ngày 26/09/2022 16:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng kiến mới về huy động nguồn lực nghiên cứu và truyền thông chính sách đã nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia kinh tế, nhà giáo dục và doanh nghiệp.

Trên cơ sở chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, và hưởng ứng Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027", Hội đồng nghiên cứu chính sách Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã công bố sáng kiến phát triển mạng lưới liên kết doanh nhân - khoa học - chính sách, kết nối sáng tạo, hội tụ nguồn lực để cùng nghiên cứu và truyền thông dự thảo chính sách.

Tham gia chương trình phát động gồm: TS Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, Ông Nguyễn Doãn Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, PGS.TS.TTND Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế, Ông Nguyễn Anh Tiến - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Nam, Ông Nguyễn Tất Sơn - Cố vấn Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Dr Rainer Zitelmann - Doanh nhân, tác giả, diễn giả người Đức…

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khẳng định, phát triển các liên kết Nhà trường - doanh nghiệp để có cơ sở thực hiện, chủ động kết nối truyền thông mạnh mẽ hơn không chỉ trong tin tức mà cả trong các bản báo cáo chuyên sâu, chiến lược của nhà trường. Trường Kinh tế Quốc dân cũng kết nối mạng lưới hơn 100.000 sinh viên và cựu sinh viên của trường với đầy đủ các ngành đào tạo bao phủ rộng khắp, sẵn sàng liên kết hợp tác phát triển nghiên cứu và truyền thông các chính sách có tác động xã hội lớn, không chỉ tiên phong hưởng ứng mà cùng liên kết nguồn lực, hội tụ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và truyền thông chính sách, thúc đẩy Sáng kiến Chiến lược phát triển Việt Nam cùng Hội doanh nhân trẻ, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và các cơ quan liên quan.

Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với ‘hơi thở cuộc sống’ - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, trường luôn sẵn sàng liên kết hợp tác phát triển nghiên cứu và truyền thông các chính sách có tác động xã hội lớn.

Chuyên gia Nguyễn Thy Nga - chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách Hội doanh nhân trẻ Việt Nam kì vọng sáng kiến Chiến lược phát triển Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu: "Huy động nguồn lực nghiên cứu và truyền thông dự thảo chính sách, đóng góp cơ sở dữ liệu xây dựng và góp ý chính sách, tiên phong đề xuất cơ chế phối hợp công - tư chặt chẽ, hiệu quả trong công tác nghiên cứu và truyền thông chính sách, để các chính sách Nhà nước ban hành thực sự thiết thực, hiệu quả, nhận được sự đồng thuận xã hội cao. Doanh nhân trẻ cũng sẽ là lực lượng chủ chốt đồng hành cùng các đại diện khác trong xã hội, trong hành trình đưa chính sách vào cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống vào chính sách".

Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với ‘hơi thở cuộc sống’ - Ảnh 2.

Chuyên gia Nguyễn Thy Nga công bố sáng kiến và nguồn lực hội tụ Chiến lược phát triển Việt Nam.

Với tư cách là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, tham mưu cho Chính phủ, về truyền thông chính sách pháp luật, TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục, pháp luật, Bộ Tư Pháp phát biểu về sáng kiến Chiến lược phát triển Việt Nam: "Mọi chủ trương chính sách được thực hiện trên tinh thần để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Để làm được điều này cần có cơ chế truyền thông chính sách cởi mở, thông suốt trong suốt quá trình soạn thảo, nghiên cứu.

Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với ‘hơi thở cuộc sống’ - Ảnh 3.

TS Lê Vệ Quốc chia sẻ Bộ Tư Pháp sẵn sàng đồng hành sáng kiến, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu - truyền thông chính sách pháp luật.

Ba chủ thể của chính sách là người dân, doanh nghiệp trực tiếp thụ hưởng; cơ quan nghiên cứu, xây dựng chính sách; chuyên gia, các nhà khoa học. Từ đó, cần truyền thông chính sách một cách hiệu quả, thiết thực, hướng tới mục tiêu người dân sẽ được thụ hưởng những điều tốt nhất. Bộ Tư pháp sẵn sàng tham gia đồng hành cùng phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và truyền thông chính sách trong sáng kiến chiến lược phát triển Việt Nam và cũng khuyến khích công nghệ trong quá trình thu thập cơ sở dữ liệu nghiên cứu và truyền thông chính sách, nhất là với những đề án chính sách có tác động xã hội lớn như đề án phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, chuyển đổi số Quốc gia…".

Phối hợp nguồn lực để chính sách thực sự gắn với ‘hơi thở cuộc sống’ - Ảnh 4.

PGS.TS - thầy thuốc nhân dân Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế, nguyên cục trưởng Cục CNTT Bộ Y tế

PGS.TS - thầy thuốc nhân dân Trần Quý Tường - Chủ tịch Hội Tin học Y tế, nguyên cục trưởng Cục CNTT Bộ Y tế chia sẻ, một trong những mục tiêu của Hội tin học Y tế, là phát triển nền tảng cho chuyển đổi số y tế, bao gồm chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức chi trả trong lĩnh vực CNTT y tế.

Phát triển hạ tầng số y tế; Phát triển dữ liệu số y tế: Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, ứng dụng các công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) trong việc xây dựng, lưu trữ dữ liệu y tế; Phát triển nền tảng số trong y tế:

Phát triển nền tảng tích hợp dữ liệu y tế quốc gia, kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, các hệ thống y tế chuyên ngành, thống kê y tế; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; tăng cường phát triển nguồn nhân lực, triển khai đào tạo các chuyên gia cấp trung ương và các chuyên gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chuyển đổi số y tế.

Thủ tướng Chính phủ nhiều lần khẳng định, trong bối cảnh của Chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mọi hoạt động của Chính phủ đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, và mọi thành phần trong xã hội cần chủ động đóng góp nguồn lực trong quá trình phát triển đất nước. Các đơn vị tiên phong phát động không ngừng phát triển sáng kiến và sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động góp ý, đề xuất, kiến nghị, nghiên cứu, truyền thông các đề án chính sách có tác động xã hội lớn. Thông qua liên kết thực tiễn - nghiên cứu - truyền thông – chính sách, "Sáng kiến Chiến lược phát triển Việt Nam" cùng góp phần vào phát triển kinh tế, thương mai, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyển đổi số, mục tiêu kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân cùng phát triển, tạo nên nguồn lực và động lực thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước