Phòng bệnh bạch hầu: Đâu là cách hữu hiệu nhất?

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 27/06/2020 19:14 GMT+7

VTV.vn - Trước đây, bệnh bạch hầu khá phổ biến ở các địa phương nhưng từ khi vaccine phòng bạch hầu được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã được khống chế.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Theo các chuyên gia y tế, cách phòng bệnh bạch hầu hữu hiệu nhất là tiêm vaccine phòng bệnh.

Vì trẻ em thường được tiêm phòng bệnh bạch hầu từ khi mới sinh nên bệnh rất ít gặp ở đối tượng này. Trong khi người lớn cũng có thể có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu nhưng điều này lại ít được quan tâm.

Phòng bệnh bạch hầu: Đâu là cách hữu hiệu nhất? - Ảnh 1.

Trẻ em thường được tiêm phòng bệnh bạch hầu từ khi mới sinh

Theo các chuyên gia y tế, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm tốc độ lây lan nhanh và khó kiểm soát. Vùng lõm tiêm chủng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến dịch bệnh bùng phát. 

Để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng, trung tâm tiêm chủng thứ 28 của VNVC tại Đông Anh, khu vực ngoại thành Hà Nội cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách.

Cũng vì vậy, tất cả các em nhỏ ở đây dù ở nhiều độ tuổi khác nhau đều được tiêm phòng rất đầy đủ và đúng lịch. Nếu người trưởng thành cũng chủ động tiêm ngừa vaccine, chúng ta sẽ có thể xây dựng được một cộng đồng miễn dịch và an toàn.

Cách ly 16 người tiếp xúc gần bệnh nhân bạch hầu Cách ly 16 người tiếp xúc gần bệnh nhân bạch hầu

VTV.vn - 16 người tiếp xúc gần với trường hợp nam học viên mắc bệnh bạch hầu tại TP.HCM đã thực hiện cách ly và uống thuốc điều trị dự phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước