Phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 21:00 GMT+7

VTV.vn - Việc phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly đang là vấn đề cấp bách đối với các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên.

Tại ổ dịch COVID-19 Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên hiện đang cách ly y tế hơn 1.200 người thuộc diện F1 ở 11 điểm cách ly tập trung. Trước tình hình số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới liên tục được phát hiện trong những ngày qua, chủ yếu là những người thuộc diện F1 đã được khoanh vùng và cách ly tập trung, nên việc phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly đang là vấn đề cấp bách được các lực lượng chức năng của tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện.

Việc phòng, chống lây nhiễm chéo tại khu cách ly tập trung là một khó khăn lớn đối với huyện Nậm Pồ hiện nay, bởi có tới hơn 75% trường hợp F1 là học sinh tiểu học. So với ngày đầu vào khu cách ly, giờ đây các em đã đỡ lo lắng, yên tâm hơn và dần ổn định, quen với môi trường mới. Nhưng với các em, tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức hết được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 cũng như tự chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Vì vậy, các thành viên thuộc Tổ quản lý phải thường xuyên động viên, an ủi, nhắc nhở các em về việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc và hạn chế nói chuyện trong phòng cách ly để tránh lây nhiễm chéo.

Phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly - Ảnh 1.

Các thành viên thuộc Tổ quản lý phải thường xuyên động viên, an ủi, nhắc nhở các em về việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc

Hiện nay, huyện Nậm Pồ đã huy động trên 160 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly nhằm đảm bảo thực hiện chặt chẽ theo quy định về vệ sinh dịch tễ và phòng chống lây nhiễm chéo. Đồng thời, ưu tiên thực hiện việc bố trí sắp xếp cách ly hợp lý giữa các trường hợp nguy cơ thấp và nguy cơ cao.

Theo thống kê, đến sáng nay (21/5), tại ổ dịch Si Pa Phìn, Nậm Pồ có hơn 30 ca dương tính với virus SARS- CoV-2 và nhiều khả năng còn chưa dừng lại. Trước tình hình đó, huyện Nậm Pồ đã chủ động phương án bổ sung và mở rộng sức chứa các khu cách ly nhằm bảo đảm cho yêu cầu giãn cách tối thiểu giữa các F1. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhất để thực hiện tốt công tác phòng, chống lây nhiễm tại khu cách ly tập trung. Từ đó, góp phần giảm áp lực cho công tác chống dịch, giúp khoanh vùng ổ dịch không để lây lan trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước