Phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/10/2021 21:27 GMT+7

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đã khiến các vấn đề về bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái đáng ngại hơn.

Việc xây dựng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực cần phải được đảm bảo, trong bối cảnh quá nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh phải giải quyết. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đã thảo luận về các vấn đề này sau một thời gian hợp tác thực hiện hoạt động truyền thông và xây dựng một trung tâm hỗ trợ dịch vụ 1 cửa cho người bị bạo lực.

Ngôi nhà Ánh Dương tại Quảng Ninh, nơi tạm lánh của các phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4 năm ngoái, Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ cho 300 phụ nữ và trẻ em bị bạo lực giới. Trung tâm cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện tại một điểm bao gồm các dịch vụ hỗ trợ chăm ch sóc y tế ban đầu, tư vấn, phúc lợi xã hội, an ninh và tư pháp. Đường dây nóng hoạt động miễn phí 24/7 đã tiếp nhận trung bình hơn 1.000 cuộc gọi hàng tháng.

4 năm qua, hơn 10 triệu lượt người được tiếp cận với kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới. 03 chiến dịch truyền thông toàn quốc đặc biệt cung cấp kiến thức về bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các hoạt động truyền thông tập trung vào các khu công nghiệp nhằm chống lại quấy rối tình dục ở nơi làm việc.

Trong các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch COVID-19, Chính phủ Việc Nam luôn xác định phụ nữ, trẻ em là đối tượng ưu tiên. Tính đến mọi vấn đề có thể gặp phải và có hỗ trợ phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước