Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ngang nhiên "rút ruột" sông Ba

Nguyên Linh (Ảnh: TTXVN)-Thứ hai, ngày 12/04/2021 19:34 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù được cấp phép khai thác mỏ cát lộ thiên, DN tự ý thay đổi phương thức khai thác, “phù phép” qua mặt các cơ quan chức năng vận chuyển cát đi tỉnh khác tiêu thụ.

Công ty TNHH Vận tải - Xây dựng Hồng Nguyên được UBND tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác mỏ cát trên sông Ba thuộc địa phận thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh từ tháng 8/2017 trên diện tích 2 ha với trữ lượng hơn 81.400m2.

Từ ngày cấp phép đến trước Tết, Công ty này vẫn khai thác cát với quy mô vừa và nhỏ. Nhưng theo người dân địa phương, từ đầu năm đến nay, quy mô khai thác rất lớn trong đó, có cả hút cát từ lòng sông Ba lên. Cũng trong thời gian này, những chiếc xe tải rầm rộ chở cát đi qua làng. Cuộc sống của người dân cũng từ đó trở nên bất an.

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ngang nhiên rút ruột sông Ba - Ảnh 1.

Xe trọng tải lớn qua lại nhiều nên mặt đường vào thôn Hà Giang, xã Sơn Giang bị hư hỏng (Ảnh: TTXVN)

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ngang nhiên rút ruột sông Ba - Ảnh 2.

Xe tải trọng lớn ngang nhiên chở cát trên quốc lộ 29 từ tỉnh Phú Yên sang tỉnh Đăk Lăk (Ảnh: TTXVN)

Phớt lờ quy định, doanh nghiệp ngang nhiên rút ruột sông Ba - Ảnh 3.

Xe tải trọng lớn vào tận mỏ để lấy cát mặc dù cơ quan chức năng chỉ cho phép xe tải trọng nhỏ (Ảnh: TTXVN)

Ngày 3/2/2021, Công ty TNHH Vận tải - Xây dựng Hồng Nguyên có tờ trình gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đề nghị cho phép bổ sung công nghệ khai thác cát bằng bơm hút. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chưa cấp phép bổ sung hình thức khai thác này thì Công ty tự ý đưa xà lan, máy hút, máy sàng và đường ống để hút cát từ sông Ba rất rầm rộ. Hoạt động khai thác và vận chuyển cát ở mỏ này diễn ra cả ngày, khiến người dân bức xúc và lo ngại. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên và huyện Sông Hinh đã kiểm tra và phát hiện có nhiều vi phạm.

Cùng với việc yêu cầu tháo gỡ các thiết bị phục vụ bơm hút cát trái phép trên sông Ba ra khỏi hiện trường, UBND Phú Yên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sai phạm tại mỏ cát này để xử lý. Sắp tới, tỉnh Phú Yên cũng sẽ kiểm tra, chấn hoạt động khai thác cát với nhiều mỏ cát khác trên sông Ba.

Khởi tố vụ khai thác hàng nghìn mét khối cát trái phép Khởi tố vụ khai thác hàng nghìn mét khối cát trái phép

VTV.vn - Sáng 23/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước