Phú Quốc: Cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm

Hoàng Dung, Viễn Dương-Thứ hai, ngày 20/03/2023 21:10 GMT+7

VTV.vn - UBND Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức cưỡng chế vật kiến trúc ra khỏi đất lấn chiếm ven biển của một số hộ dân.

Đã hết thời gian, xin gia hạn để tự nguyện tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đã lâu. Nhưng có 2 trường hợp vẫn không tự nguyện chấp hành còn cố tình lảng tránh.

Phú Quốc: Cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm - Ảnh 1.
Phú Quốc: Cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm - Ảnh 2.

Cả hai hộ dân đã lấn chiếm đất bãi bồi ven biển có diện tích hơn 6.000 m2. Thời gian qua, chính quyền đã tạo điều kiện cho cá nhân vi phạm tự khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, các trường hợp này không chấp hành. Vì vậy, chính quyền địa phương phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Phú Quốc: Cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm - Ảnh 3.

Tính đến tháng 2/2023, TP Phú Quốc quyết định cưỡng chế 32 trường hợp. Trong đó, vận động người dân tự khắc phục hậu quả, trả lại đất cho nhà nước quản lý 4 trường hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước