Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên từ Uzbekistan sau đại dịch COVID-19

N.M (t/h)-Thứ tư, ngày 02/11/2022 06:28 GMT+7

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Kiên Giang

VTV.vn - Sáng 1/11, thành phố Phú Quốc đã đón chuyến bay Charter đầu tiên từ Uzbekistan. Đây là tiền đề phát triển ngành du lịch của tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh mới.

Dự kiến 1 tháng sẽ có 4 chuyến bay thẳng từ Uzbekistan đến Phú Quốc.

Tính từ đầu năm đến nay, đảo Phú Quốc đã đón 528 lượt chuyến bay quốc tế. Tổng lượt khách trong và ngoài nước là hơn 1.700.000 lượt.

Theo báo Kiên Giang Online, lúc 10h40 ngày 1/11, chuyến bay charter của hãng hàng không Uzbekistan Airway đưa khoảng 180 khách đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Các hành khách này sẽ có kỳ nghỉ tại Phú Quốc 9 đêm.

Theo kế hoạch, hãng hàng không Uzbekistan Airway sẽ khai thác 18 chuyến bay khứ hồi từ Uzbekistan đến Phú Quốc từ nay đến cuối tháng 3/2023. Mỗi chuyến bay, khách sẽ lưu trú tại đảo ngọc 7-9 đêm.

Gần đây, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc liên tiếp đón chuyến bay quốc tế đến đảo ngọc cho thấy Phú Quốc đang được khách quốc tế chọn để tham quan, nghỉ dưỡng sau thời gian dài ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Hiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có 5 chuyến bay quốc tế khai thác thường xuyên.

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong tháng 10/2022, TP. Phú Quốc đón 316.306 lượt khách, trong đó khách quốc tế 29.603 lượt, tăng 15,7% so tháng trước.

Từ đầu năm đến nay, TP Phú Quốc đón 4.407.660 lượt, tăng 170,4% so cùng kỳ năm 2021, vượt 16% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 154.778 lượt, đạt 86% kế hoạch năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước