Phú Thọ đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực cách ly

Đài PT-TH Phú Thọ-Chủ nhật, ngày 24/10/2021 14:06 GMT+7

VTV.vn - Cùng các biện pháp khống chế dịch bệnh, việc đảm nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong vùng phong tỏa được tỉnh Phú Thọ quan tâm để bà con yên tâm cách ly y tế.

Ngay sau khi phát hiện trên địa bàn có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng, thành phố Việt Trì đã tiến hành phong tỏa xã Chu Hóa để tiến hành truy vết, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cuộc sống cho người dân xã Chu Hóa bị phong tỏa, các tổ COVID cộng đồng ở khu dân cư đã triển khai các biện pháp để hỗ trợ người dân đảm bảo lương thực, thực phẩm và một số nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Việc hỗ trợ người dân mua các nhu yếu phẩm cần thiết được thực hiện hai lần/ngày.

Phú Thọ đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực cách ly - Ảnh 1.

Từ chiều 23/10 đến sáng sớm 24/10, tỉnh Phú Thọ tiếp tục ghi nhận thêm 10 người dương tính với SARS-CoV-2, đưa số người được ghi nhận mắc COVID-19 trong 10 ngày qua lên 352 người.

Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ thì toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2; thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tam Nông ở cấp độ 2; các huyện còn lại cấp độ 1. Có 1 xã cấp độ 4 là xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực, khẩn trương tập trung lực lượng từ tỉnh đến cơ sở tham gia phòng, chống dịch; trong đó tỉnh tập trung xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn. Ngoài ra, Phú Thọ cũng tổ chức đồng loạt test nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân các địa bàn "nóng" như thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Lao, Phù Ninh; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng khống chế dịch trên diện rộng.

Trà Vinh kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến

Những ngày qua, số người mắc COVID-19 mới tại An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Tiền Giang đang gia tăng. Trong khi An Giang không cho phép người dân trên phạm vi toàn tỉnh ra khỏi nhà từ 20h ngày hôm trước đến 5h hôm sau thì Trà Vinh đã kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần có quy mô 200 giường bệnh; Bệnh viện Y Dược cổ truyền có quy mô 100 giường và Cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh ở huyện Châu Thành có quy mô 450 giường bệnh. Trước đó, vào cuối tháng 9, những bệnh viện này không còn bệnh nhân COVID-19 nên Trà Vinh đã chuyển đổi về công năng khám chữa bệnh ban đầu.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Trà Vinh tiếp nhận trên 20.500 người ngoài tỉnh trở về, trong số này, phát hiện 543 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước