Một tuyến đường nông thôn do quá trình thi công dang dở đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Đó là phản ánh của bà con ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về tuyến đường vốn là đường bê tông nhưng hơn 1 năm nay lại trở thành đường đất đá. Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, thậm chí có đoạn trũng còn ngập úng rất nặng nề. Xe cộ, ô tô qua lại nhiều khiến mặt đường bị sụt, trũng xuống nhiều điểm.
Ông Hồng, người dân sống tại Khu 10, xã Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ cho biết, khi nghe tin tuyến đường bê tông được nâng cấp thành đường nhựa, bà con tại đây rất phấn khởi. Tuy nhiên, sau khi làm xong cống và cấp phối đá dăm hoàn thiện, chờ mãi mà vẫn chưa thấy đơn vị thi công quay lại làm nốt.
Theo người dân, mặc dù đây chỉ là tuyến đường liên thôn nhưng lại là tuyến đường chính cho người dân ở 3 khu 8, 9 và 10 thường xuyên đi lại. Đây cũng là đường đi vào khu di tích Gò Mun. Do vậy, việc thi công dang dở ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.
Theo bà Chử Thị Chung, Khu 10, xã Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ: "Trời nắng đóng cửa suốt ngày mà nhà vẫn có bụi. Thậm chí tôi cũng có lần đổ xe rồi. Người dân phải đón 2 cái Tết trong bụi bẩn".
Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án cải tạo đường nông thôn mà bà con đang phản ánh này có tổng chiều dài là hơn 1,5km, bao gồm 3 tuyến chính và 3 tuyến phụ. Các tuyến này không liền mạch mà lại nằm cách xa nhau.
Ông Kỳ Quang Bình, Phó Giám đốc Công ty Bình Minh cho biết: "Các tuyến không liên tục và không gần nhau, dẫn đến là khi chuyển máy móc đi thì người dân lại tưởng là chúng tôi đã dừng thi công nhưng trên thực tế, chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai thi công các tuyến còn lại".
Còn theo đại diện chủ đầu tư, việc thi công các tuyến sau bị chậm hơn dự kiến do nhiều yếu tố khách quan, khiến cho việc quay lại hoàn thiện tuyến đầu tiên này bị kéo dài.
Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Phòng Quản lý dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện Lâm Thao, Phú Thọ cho biết: "Đối với năm 2024, thời tiết diễn biến rất phức tạp và đặc biệt là việc sập cầu Phong Châu nên nguồn cung ứng vật liệu cho công trình rất khó khăn. Sau khi xong tuyến này để đảm bảo được rải xong đá dăm cho bà con đi thì chúng tôi lại phải chuyển máy móc sang một tuyến khác làm trọn tuyến sau đó mới tiếp tục khâu thảm mặt đường bê tông nhựa".
Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện toàn bộ các tuyến đã hoàn thiện cấp phối đá dăm. Ngay trong tuần này sẽ bắt đầu tiến hành trải thảm toàn bộ. Dự kiến ngay trong tháng 3 sẽ hoàn thiện trải nhựa trục đường chính vào di chỉ Gò Mun, trước 30/4 sẽ hoàn thiện toàn bộ dự án.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!