Phú Yên: Bàn phương án quản lý thiết bị chứa phóng xạ bị rò rỉ

Thu Giang (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ năm, ngày 18/06/2015 14:36 GMT+7

Bên ngoài trụ sở Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên.

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang bàn biện pháp để thống nhất phương án quản lý máy đo độ chặt nền đường có chứa nguồn phóng xạ bị rò rỉ ra ngoài.

Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đã liên lạc với Viện Hạt nhân Đà Lạt yêu cầu làm việc về vấn đề này. Dự tính, trong tuần này, đoàn công tác của Viện Hạt nhân Đà Lạt sẽ đến Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên kiểm tra thiết bị.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, vì hồ sơ thiết bị đã thất lạc trước đây nên phương án lúc này là Viện Hạt nhân Đà Lạt sẽ đo độ phóng xạ của thiết bị, tính toán thời gian bán rã còn lại của nguồn phóng xạ để làm hồ sơ tiếp nhận và lưu giữ. Trong trường hợp Viện Hạt nhân Đà Lạt chưa thể tiếp nhận, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên sẽ phải hướng dẫn cho Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên xây dựng kho bảo quản đúng quy cách.

Được biết, trước đây, sau khi lập hồ sơ quản lý thiết bị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đã hướng dẫn cho Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên xây dựng kho bảo quản đúng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mới đây, khi chuyển sang trụ sở mới, Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đã cất giữ nguồn phóng xạ trong két sắt. Khi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên kiểm tra đã phát hiện có phóng xạ rò rỉ ra ngoài.

Phú Yên: Khẩn trương xử lý thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài Phú Yên: Khẩn trương xử lý thiết bị lọt tia phóng xạ ra ngoài

VTV.vn - Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang khẩn trương xử lý việc máy đo độ chặt nền đường có hiện tượng lọt tia phóng xạ ra ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước