Phương án nào ứng phó với mùa mưa lũ năm nay?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 06:24 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã có các phương án, kịch bản như thế nào trong trường hợp cùng lúc xảy ra nhiều loại hình thiên tai, trong đó có mưa lũ?

Những năm xảy ra Elnino và Lanina gây thiệt hại nặng nề

El Nino có thể ảnh hưởng đáng kể đến thời tiết. Các vùng nước ấm hơn ở trung tâm Thái Bình Dương di chuyển về phía nam. Với sự thay đổi này, Ở Nam Mỹ, sẽ gia tăng mạnh mẽ các nguy cơ lũ lụt trên bờ biển phía tây, và nguy cơ hạn hán trên các phần của bờ biển phía đông. Ở các nước châu Á, như Ấn Độ và Indonesia, có sự gia tăng hạn hán. Nói chung, El Nino gây ra một lượng lớn mưa ở phần phía đông của Thái Bình Dương (bờ biển phía Tây của Nam Mỹ), và thời tiết rất khô trên phần phía Tây (Ấn Độ, Indonesia).

La Nina có tác động ngược lại với El Nino. Những vùng nước lạnh ở Thái Bình Dương đẩy di chuyển lên phía bắc. Điều này có xu hướng dẫn đến hạn hán ở miền nam Hoa Kỳ và mưa lớn và lũ lụt ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Canada. Trong một năm La Nina, nhiệt độ mùa đông ấm hơn bình thường ở miền Nam và lạnh hơn bình thường ở miền Bắc. La Nina cũng có thể dẫn đến một mùa bão nghiêm trọng hơn.

Theo thống kê của các tổ chức khí tượng thế giới trong gần 10 năm, tổng số người thiệt mạng và mất tích do thiên tai xảy ra vào những năm xảy ra El Nino và La Nina chiếm 64%. Để chủ động ứng phó với thiên tai, rất cần thiết phải nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai để sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, đặc biệt lớn để chủ động triển khai thực hiện, không để bị động, bất ngờ.

Tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết

Liên tiếp 2 đợt mưa lớn tại Bắc Bộ gây thiệt hại về người và tài sản. Năm thứ 3 liên tục, hiện tượng La Nina tác động tới mùa mưa bão của Việt Nam. Dự báo, lượng mưa sẽ còn cao hơn trong những tháng tới. Mùa mưa năm nay bắt đầu sớm hơn so với trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa ở Bắc Bộ có xu hướng cao hơn, đặc biệt từ tháng 6 tới tháng 8.

Theo các chuyên gia Khí tượng thủy văn đánh giá mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày qua là do rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ, nối với một vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 5.000m hoạt động mạnh, gây mưa to từ ngày 21/5 tới giờ, lượng mưa phổ biến 100-200mm; một số nơi như Vĩnh Yên và Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc; tỉnh Tuyên Quang xuất hiện lượng mưa ngày lớn kỷ lục. Tại thủ đô Hà Nội ngày hôm qua cũng đã có mưa rất lớn, như ở Sơn Tây là 199,1mm, Hoài Đức 163,7 mm là những lượng mưa ngày xếp thứ 2 trong chuỗi mưa ngày lịch sử.

Đợt mưa lớn lần nay đã gây sạt lở, ngập úng ở nhiều nơi thuộc Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình. Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 23/5 đã có 1 người tử vong do sạt lở đất, 43 ngôi nhà bị hư hỏng, gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập và thiệt hại. Thủy sản, gia súc gia cầm cũng bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Ông Phạm Đức Luận - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 24/5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước