Quá tải bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/04/2023 06:43 GMT+7

VTV.vn - Số bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên tăng gần gấp đôi so với số giường bệnh được thiết kế trong khi nhân lực y, bác sĩ lại thiếu.

Từ nhiều tháng nay, dù giường đã được kê thêm nằm san sát nhau, thậm chí phải dùng các phòng của nhân viên y tế cho bệnh nhân nằm nhưng vẫn không đủ. Vì thế, nhiều bệnh nhân phải nằm giường xếp được kê tạm bên ngoài hành lang, dọc lối đi giữa các phòng bệnh. 

Nguyên nhân của tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên một phần vì thời gian qua, chất lượng chữa bệnh ở đây được cải thiện, bệnh viện đã hợp tác, nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương nên bệnh nhân vượt tuyến ít hơn. 

Tỷ lệ người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính ngày càng tăng nhất là sau đại dịch COVID-19 vì thế, giữa năm 2022 đến nay, bệnh nhân nằm viện lúc nào cũng gần gấp đôi so với quy mô 500 giường thiết kế. Chưa kể, gần 13 năm đi vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình ở bệnh viện đã xuống cấp và hư hỏng.

Ngoài việc nâng cao năng lực điều trị tuyến dưới thì việc đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng quy mô giường bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là yêu cầu cấp bách.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước