Quân đội, công an dốc sức cứu trợ người dân vùng lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/10/2020 20:34 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, nỗ lực vượt qua khó khăn để nhanh chóng đưa hàng hóa đến tay những người ở cả những vùng xa nhất, ngập lụt sâu nhất.

Ngay lúc này giữa dòng lũ, mắc kẹt trong hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, rất nhiều người dân miền Trung đang cần được trợ giúp. Chính vì thế, các lực lượng cứu hộ, cứu trợ cùng các tổ chức thiện nguyện đang chạy đua với thời gian để cứu dân thoát cảnh đói và khát, cầm cự qua đợt thiên tai này.

Sau 3 - 4 ngày ngập sâu trong lũ, đến lúc này hầu hết các hộ dân đã gần như cạn kiệt nguồn lương thực, nước uống. Các lực lượng cứu hộ, cứu trợ đang căng mình, chạy đua với thời gian, ngày đêm tỏa vào các thôn xóm để hỗ trợ bà con. Lúc này, gói mì tôm, lương khô, chai nước là những thứ quá quý giá với người dân vùng ngập lũ. Các đoàn cứu trợ đang dồn dập lao về Quảng Bình và các địa phương khác của miền Trung.

Dù các điểm tập kết có nhiều lương thực, nhu yếu phẩm, tuy nhiên, phương tiện ghe thuyền, cano chuyên dụng để vận chuyển hàng cứu trợ còn ít nên chưa thể đáp ứng kịp việc chống đói và khát cho người dân trong tình huống khẩn cấp này. Trước tình thế đó buộc lòng phải trông cậy vào những chiếc thuyền nhỏ, làm phương tiện tiếp tế chính yếu, bởi khả năng cơ động, len lỏi vào các ngõ ngách.

Quân đội, công an dốc sức cứu trợ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Người dân vùng lũ nhận hàng cứu trợ

Hiện nay, việc chi viện, hỗ trợ thêm ghe thuyền chuyên dụng để chuyên được chở khối lượng lớn thực phẩm là điều mà Quảng Bình các địa phương ngập lụt khác đang rất cần. Nếu được như vậy, hai loại phương tiện đường thủy này kết hợp với nhau sẽ làm rất tốt việc cứu trợ thức ăn, nhu yếu phẩm, giúp người dân vùng ngập lũ đảm bảo sức khỏe để vượt qua trận đại hồng thủy chưa từng có này.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng quân đội, công an tiếp tục tăng cường phương tiện tàu, cano để vận chuyển thực phẩm cho người dân ở vùng ngập lụt sâu. Tính đến chiều nay, các lực lượng chức năng đã vận chuyển thực phẩm đến trung tâm tất cả các xã thuộc 2 huyện ngập sâu ở Quảng Bình.

Ngoài lực lượng cứu trợ của chính quyền địa phương, hôm nay, tiếp tục có rất đông các đoàn cứu trợ của tổ chức và cá nhân. Trong số này, có những đoàn liên hệ với chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện tàu thuyền đưa đi cứu trợ, có những đoàn đi tự túc.

Việc đi tự túc khó tiếp cận được khu vực người dân ngập sâu do khu vực này địa bàn phức tạp, sóng lớn nên chỉ có phương tiện của lực lượng quân đội và công an mới có thể di chuyển được đến nơi. Điều này đã dẫn tới hộ nhận được nhiều lần, hộ cấp thiết lại không nhận được.

Trước thực trạng này, để công tác cứu trợ người dân được hiệu quả, các đoàn thiện nguyện khi đi những khu vực ngập sâu nên có lực lượng chức năng đi cùng để đảm bảo an toàn. Hoặc liên hệ với Ủy ban Mặt trận của tỉnh, huyện, các cơ quan đoàn thể để các lực lượng chức năng tiếp nhận, bố trí phương tiện hỗ trợ đoàn cứu trợ phân bổ cho hợp lý.

Tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo thêm, tại thời điểm này, thực phẩm và nước uống, đồ ăn ngay là ưu tiên hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước