Quân đội ngăn chặn nhập cảnh trái phép, siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19

Ban Thời sự/QĐND-Thứ ba, ngày 27/04/2021 12:40 GMT+7

Lực lượng biên phòng triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới sang Trung Quốc.

VTV.vn - Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ chiến sĩ và phối hợp với các lực lượng khác để phòng chống người nhập cảnh trái phép.

Sáng 27/4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID -19.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.600 tổ chốt chặn với hơn 7.500 cán bộ chiến sĩ và phối hợp với các lực lượng khác để phòng chống người nhập cảnh trái phép. Quân đội đang tổ chức 51 điểm cách ly cho hơn 7.000 người, bảo đảm không để lây chéo.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch, các cơ quan, đơn vị toàn quân tăng cường phối hợp, siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới, đường mòn lối mở.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, ngư dân tích cực phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời chủ động bảo đảm vật chất hậu cần thiết yếu, vật tư y tế, vệ sinh phòng dịch, bám sát kịch bản phòng chống dịch ở các cấp độ để triển khai ngay các biện pháp khi có yêu cầu, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là.

Theo báo Quân đội nhân dân, trong ngày 26/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã phát hiện, ngăn chặn 67 người nhập cảnh trái phép (riêng ở biên giới Cao Bằng phát hiện 64 người); tuyến biên giới Việt Nam - Lào phát hiện 6 người; tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện 32 người (An Giang: 21, Kiên Giang: 11).

Quân đội ngăn chặn nhập cảnh trái phép, siết chặt các biện pháp phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tuần tra kiểm soát trên sông Tiền. (Ảnh: QĐND)

Đáng chú ý là ở khu vực biên giới Tây Nam, hoạt động nhập cảnh trái phép chủ yếu vào ban đêm, trên địa bàn sông nước.

Lúc 2h30 ngày 26/4, tại thủy phận sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (BĐBP tỉnh Đồng Tháp) phát hiện, ngăn chặn kịp thời 8 người là Việt kiều tại Campuchia đi trên 2 vỏ lãi từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, trong đêm 22/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Bắt giữ 14 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Bắt giữ 14 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VTV.vn - Đại diện cơ quan điều tra TP Đà Nẵng thông tin, lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng vì hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước