Quân và dân đảo Thổ Châu tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm 2 ngày

Linh Chi-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 10:29 GMT+7

Cử tri trên đảo Thổ Châu bỏ phiếu bầu cử.

VTV.vn - Sáng ngày 21/5, quân và dân trên đảo Thổ Châu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Tổ quốc, cách thành phố Phú Quốc khoảng 110km được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho xã Thổ Châu tổ chức bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp lần này, xã đảo Thổ Châu có 4 đơn vị bầu cử, được chia làm 5 khu vực bỏ phiếu với gần 2.000 cử tri là người dân trên xã đảo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đảo.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Cảnh sát biển (CSB) số 4 đóng quân trên đảo và cán bộ, chiến sĩ các Tàu CSB: 2001, 3008, 4039 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn người, phương tiện xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 dài ngày trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc được tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 5 thuộc Trung đoàn 152, Quân khu 9.

Quân và dân đảo Thổ Châu tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm 2 ngày - Ảnh 1.

Cử tri sẵn sàng tham gia bầu cử.

Quân và dân đảo Thổ Châu tiến hành bỏ phiếu bầu cử sớm 2 ngày - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 nghiên cứu danh sách bầu cử.

Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân cho cán bộ, chiến sĩ trong tham gia bầu cử và vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 đã phối hợp với Ủy ban bầu cử xã đảo Thổ Châu và Trung đoàn 152 triển khai công tác bầu cử cho các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các tổ chức, cá nhân phản động và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử và kêu gọi các ngư dân đang lao động, sản xuất trên biển chủ động sắp xếp thời gian về các khu vực bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Thượng úy Lê Đức Giang, Chính trị viên, Tàu CSB 2001 cho biết "Thời gian qua, cùng với việc duy trì tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật; đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên hướng biển; cấp ủy, chỉ huy Tàu CSB 2001 đã lãnh đạo, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; niêm yết danh sách cử tri và tổ chức nghiên cứu danh sách trích ngang những người ứng cử bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong tham gia bầu cử".

Trung sỹ Trần Thanh Lên, chiến sỹ Tàu 3008 cho biết "Là một cử tri trẻ tuổi tham gia bầu cử, tôi rất vui trước sự quan tâm của thế hệ trẻ tới các vấn đề lớn của đất nước. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, tôi thấy kỳ bầu cử lần này có rất nhiều ứng cử viên trẻ tuổi tham gia ứng cử. Đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi việc tham gia ứng cử này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều kiện để lớp trẻ học tập kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, từ đó phát huy năng lực, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Đồng thời, với việc có thêm những thành viên trẻ tuổi tham gia vào bộ máy của Quốc hội và HĐND các cấp có thể nâng cao vai trò và năng lực của mình hơn nữa. Tôi hy vọng những đại biểu chúng tôi lựa chọn được trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ đem hết tinh thần trách nhiệm, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước hùng cường, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Đại úy Trần Xuân Đôn, Thuyền trưởng Tàu CSB4039 cho biết, Tàu đang trên hải trình thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, biển đảo; thực thi pháp luật bảo đảm an ninh, an toàn vùng biển Tây Nam Tổ quốc và được vào tham gia bầu cử sớm trên xã đảo Thổ Châu để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân cho cán bộ, chiến sĩ. Cho nên ngay từ sáng sớm cán bộ, chiến sĩ của Tàu háo hức và tham gia bầu cử bảo đảm nhanh chóng, an toàn để sau đó tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Với trách nhiệm cao nhất của mỗi cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đang gửi gắm niềm tin của mình vào mỗi lá phiếu để quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc góp phần vào thành công cho "Ngày Hội non sông" của toàn dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước