Quảng Bình đẩy mạnh kiểm tra xe quá khổ, quá tải

Phùng Hiệp, Hồng Quân, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/12/2015 10:04 GMT+7

VTV.vn - Một loạt các giải pháp đã được thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hiện có 7 tuyến đường Quốc lộ đi qua. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình có nhiều mỏ vật liệu xây dựng, 3 nhà máy xi măng công suất lớn, 2 cảng Biển và 17 ga đường sắt. Chính vì vậy, địa phương này đã từng là điểm nóng về tình trạng các phương tiện xe quá khổ, quá tải.

Với tinh thần chỉ đạo của Ủy Ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT phấn đấu cuối năm 2015 cơ bản không còn xe quá tải hoạt động, các cấp, ngành tỉnh Quảng Bình đã cùng vào cuộc quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động của các lái xe và những doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Với việc đưa vào sử dụng trạm thu phí kết hợp trạm cân tự động, các xe quá khổ quá tải đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã được kiểm soát một cách chặt chẽ. Chính điều này đã nâng cao ý thức của các tài xế không cho xe quá khổ, quá tải khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước