Quảng Bình: Nóng bỏng tình trạng vận chuyển pháo lậu

Phú Thạnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/01/2016 17:49 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều vụ vận chuyển pháo lậu qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Những ngày này, công tác tuần tra chống buôn lậu tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình được triển khai cao độ. Từ tháng 12/2015 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hơn 3 tạ pháo nổ từ các vụ vận chuyển pháo lậu với nhiều chủng loại khác nhau. So với thời điểm cùng kỳ, tình trạng vận chuyển pháo nổ qua biên giới diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, đối tượng, tang vật.

Mới đây, một vụ vận chuyển 50 bánh pháo nổ có trọng lượng 70kg từ thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ra Hà Tĩnh vừa bị lực lượng công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện bắt giữ.

Không chỉ ở tuyến biên giới, trình trạng vận chuyển pháo nổ cũng đang nóng lên trên các tuyến đường giao thông trọng yếu, tạo mối hiểm nguy đối với mọi người trước nạn sử dụng pháo nổ ở các làng quê trước thời điểm Tết Nguyên đán.

Đường đi của pháo lậu về Việt Nam Đường đi của pháo lậu về Việt Nam

VTV.vn - Ghi nhận của các cộng tác viên Trung tâm Tin tức VTV24 từ bên kia biên giới cho thấy cách pháo nổ được tuồn vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước