Quảng Bình: Trường mời phụ huynh lên trả lại tiền vì thu sai

Nguyễn Chiến-Thứ năm, ngày 01/06/2023 16:46 GMT+7

Trường tiểu học Hải Trạch, nơi xảy ra vụ việc thu sai lệch

VTV.vn - Trường Tiểu học Hải Trạch (Hải Phú, Bố Trạch, Quảng Bình) đã phải trả lại nhiều khoản tiền trước đó thu sai cho phụ huynh sau khi bị "tố".

Ngày 1/6, bà Nguyễn Thị Thảo-Hiệu trưởng trường Tiểu học Hải Trạch (xã Hải Phú, Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết trường này đang triển khai cho giáo viên chủ nhiệm các lớp mời phụ huynh học sinh đến để hoàn trả lại những khoản tiền đã thu sai lệch của phụ huynh đầu năm học 2022-2023.

Bà Thảo cũng xác nhận đã có sai sót trong việc thu tiền nên hoàn trả cho phụ huynh.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị của phụ huynh tại xã Hải Phú, đồng thời vào cuộc để kiểm tra những vấn đề liên quan đến việc thu tiền sai tại trường này.

Theo diễn biến vụ việc, những ngày cuối tháng 5 vừa qua, nhiều phụ huynh đã đưa việc Trường Tiểu học Hải Trạch thu tiền sai nhiều khoản so với quy định lên mạng xã hội. Những phụ huynh này cho biết cũng đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan quản lý để đề nghị làm rõ những khoản thu bất thường này.

Quảng Bình: Trường mời phụ huynh lên trả lại tiền vì thu sai - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh đội nắng đến trường để nhận lại số tiền thu sai lệch.

Chị H., có con đang theo học lớp 3 tại Trường Tiểu học Hải Trạch cho biết, năm học 2022-2023, Trường Tiểu học Hải Trạch đã thu sai, thu chênh lệch nhiều khoản. Trong đó, tiền học tiếng Anh đối với lớp 1, lớp 2 trong kế hoạch thu 198.000 đồng/học sinh. Nhưng nhà trường thu 230.000/học sinh; tiền học tiếng Anh tăng cường, trong kế hoạch là 486.000 đồng/học sinh, nhưng thực thu 540.000 đồng/học sinh.

Ngoài ra, trường này còn thu nhiều khoản không có trong kế hoạch đã được lãnh đạo địa phương và Phòng Giáo dục-Đào tạo phê duyệt gồm tiền giấy kiểm tra 40.000 đồng/học sinh; tiền tin nhắn 60.000 đồng/học sinh; tiền giao lưu với các trường vùng khó: 40.000 đồng/ học sinh.

Nhiều phụ huynh cũng "tố" lên mạng xã hội việc trường thu tiền quỹ của ban đại diện cha mẹ học sinh 195.000 đồng/học sinh cũng chưa thực hiện đúng theo quy định; một số khoản tài trợ tự nguyện sử dụng chưa rõ ràng, rành mạch, dẫn đến phụ huynh thắc mắc.

Quảng Bình: Trường mời phụ huynh lên trả lại tiền vì thu sai - Ảnh 2.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo cho phụ huynh đến nhận lại những khoản tiền thu sai lệch.

Đến chiều 31/5, nhiều phụ huynh đã nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm mời đến trường nhận lại tiền đã thu sai, thu chênh lệch trong năm học vừa qua. Và đến sáng 1/6, nhiều phụ huynh đã đến trường để nhận lại tiền hoàn trả này.

Cụ thể, tùy theo từng khối, các phụ huynh đã được hoàn trả số tiền dao động từ 131.000-339.000 đồng/học sinh.

"Tôi cùng nhiều phụ huynh khác lên đây để xem cô Hiệu trưởng nói gì, nhưng không thấy cô xuất hiện, phụ huynh bỏ công bỏ việc đội nắng đến đây chỉ cần lời giải thích minh bạch, nhưng không thấy cô ở đâu…", "Việc thu sai là không thể chấp nhận và phải bị xử lý", một phụ huynh bức xúc chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước