Quảng cáo, tiếp thị thuốc lá: Nhan nhản sao vẫn khó xử lý?

Thu Hiền, Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 20:27 GMT+7

VTV.vn - Những hoạt động này vẫn diễn ra công khai dù bị luật cấm hoàn toàn nhưng thực tế là chế tài dù có nhưng để xử lý được thì còn rất nhiều khó khăn.

Một nhân viên tiếp thị mặc đồng phục của một công ty thuốc lá trong nước khi trao đổi với phóng viên, người này cho biết không có địa điểm làm việc cụ thể. Họ di chuyển khắp nơi và chủ động tiếp cận với những chỗ đông người, chủ yếu là các quán trà đá, quán cà phê.

Tay chỉ cầm 1, 2 bao thuốc làm mẫu cho khách, nhưng nhân viên tiếp thị này còn mang theo một số lượng lớn thuốc lá trên xe, vừa tiếp thị bán lẻ, vừa bán buôn cho các cửa hàng.

Quảng cáo, tiếp thị thuốc lá: Nhan nhản sao vẫn khó xử lý? - Ảnh 1.

Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, việc tiếp thị thuốc lá như thế này, đặc biệt là chủ động tiếp cận gần với khách hàng bị cấm hoàn toàn.

Ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, cả người tiếp thị, doanh nghiệp và cả chủ quán cho nhân viên tiếp thị vào cũng bị phạt. Cũng theo đại diện Vụ pháp chế Bộ Y tế, nếu các đơn vị có thẩm quyền nhận được hình ảnh tiếp thị như trên thì hoàn toàn có đủ căn cứ phạt nguội. Tuy nhiên, thực tế cũng chưa có trường hợp cụ thể nào được báo cáo về đơn vị.

Quảng cáo, tiếp thị thuốc lá: Nhan nhản sao vẫn khó xử lý? - Ảnh 2.

Đối với mặt hàng thuốc lá điện tử, việc xử lý càng khó khăn hơn do đây là mặt hàng không được phép nhập khẩu kinh doanh tại Việt Nam. Vì thế, cơ quan chức năng cũng không thể ra các văn bản quản lý. Mặt hàng này chủ yếu được tiếp thị online. Theo các chuyên gia tâm lý, việc này không chỉ khiến tăng số người hút thuốc lá điện tử, mà còn thay đổi tiêu cực nhận thức của giới trẻ về mặt hàng thuốc lá điện tử.

Cũng theo các nghiên cứu tâm lý, hành vi chào mời, đưa ra các hình thức khuyến mại có thể khiến cho những người đã bỏ thuốc rất dễ tái nghiện. Chính vì thế cơ quan chức năng mong muốn người dân cùng chung tay tuyên truyền về tác hại thuốc lá. Nếu phát hiện hành vi quảng cáo, tiếp thị thuốc lá, người dân có thể ghi hình gửi về Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước