Quảng Nam: Du lịch địa đạo - tiềm năng còn bỏ ngỏ

Đỗ Vinh, Lê Huy (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/05/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Dù không có những địa đạo lớn như Củ Chi hay Vịnh Mốc, nhưng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện còn rất nhiều địa đạo vẫn chưa được khai quật và lập hồ sơ di tích.

Xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có một con đường chằng chịt dài hơn 30km - được đào từ năm 1965 - địa đạo Kỳ Anh. Trong các dịp lễ, nơi đây đón nhiều đoàn khách đến thăm, trong đó, đông nhất là học sinh.

Ngoài địa đạo Kỳ Anh và Phú An được công nhận là di tích cấp quốc gia, hiện nay, Quảng Nam còn rất nhiều địa đạo có giá trị lịch sử đang bị lãng quên. Tỉnh này đã nhiều lần xây dựng đề án trùng tù, tôn tạo và đưa vào điểm thăm quan du lịch nhưng vẫn chưa triển khai như kế hoạch ban đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước