Quảng Nam sơ tán 112.000 người tới nơi an toàn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/09/2022 18:28 GMT+7

Người dân vùng trũng thấp xã ven biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ được đưa về ở tạm tại Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hiện nay, công tác sơ tán dân tại tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành, với khoảng 112.000 người.

Quảng Nam là một trong những địa phương được dự báo là có thể bão sẽ đổ bộ vào. Ngay từ sáng sớm, tỉnh này đã tiến hành sơ tán dân trên diện rộng với tinh thần khẩn trương nhất.

Từ trưa nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn. Hiện nay, công tác sơ tán dân đã hoàn thành, với khoảng 112.000 người. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng được trưng dụng làm nơi tránh trú bão cho hàng trăm người dân xã Tam Thanh và các xã ven biển khác.

Kể từ 18h hôm nay (27/9), tỉnh Quảng Nam cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường.

Quảng Nam sơ tán 112.000 người tới nơi an toàn - Ảnh 1.

Tính đến 10h sáng 27/9, tỉnh Quảng Nam đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi ở an toàn trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền. (Ảnh: TTXVN)

Đối với các phương tiện tham gia giao thông ngoài tỉnh di chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian nêu trên, yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cho các phương tiện tìm nơi tránh, trú bão an toàn. Công tác ứng cứu trong tình huống khẩn cấp cũng đã được các lực lượng sẵn sàng, trong đó có nòng cốt là lực lượng vũ trang.

Trước đó, vào sáng 26/9, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã kiểm tra công tác an toàn hồ đập tại một số công trình thủy lợi, hồ chứa có dung tích lớn của tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam sơ tán 112.000 người tới nơi an toàn - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh (mặc áo mưa bên phải) động viên người dân vùng trũng thấp xã ven biển thành phố về nơi ở an toàn trước khi bão vào đất liền. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, tất cả các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện, thành phố ven biển đã lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn. Tỉnh kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, hoàn thành công việc này trước 12h trưa 27/9. Toàn tỉnh có có 73 hồ chứa thủy lợi, tất cả đều đã được kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Quảng Nam trong công tác ứng phó với bão số 4, được dự báo là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 20 năm qua. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhằm khắc phục tình trạng chủ quan đối với thiên tai khó lường trước trong một bộ phận nhân dân để hạn chế những rủi ro đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước