Quảng Ngãi: Nhiều chợ bỏ hoang vì chạy theo thành tích

Ngọc Bích (VTV Đà Nẵng)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 16:45 GMT+7

VTV.vn - Tại một số vùng của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống chợ được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng lại đang trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn.

Hàng loạt chợ nông thôn ở các huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Mộ Đức và khu vực miền núi được xây dựng hàng tỷ đồng nhưng đều bị bỏ hoang hoặc sử dụng không hết công năng.

Ví dụ điển hình tại khu Đông, huyện Bình Sơn, thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, 7 chợ được xây dựng với kinh phí không dưới 3 tỷ đồng/chợ nhưng cũng không được sử dụng. Đây là sự lãng phí trong khi nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp và chạy theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách không hợp lý.

Lãng phí tiền tỷ với cảnh bến nằm đợi xe Lãng phí tiền tỷ với cảnh "bến nằm đợi xe"

VTV.vn - Một số bến xe được đầu tư hàng chục tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa nhưng đang trong tình trạng bến bỏ không bởi số lượng các DN vận tải hoạt động rất hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước