Quảng Ninh kiểm soát phòng dịch tại các điểm đông người

Lê Hải - Lê Phức-Thứ năm, ngày 29/04/2021 15:17 GMT+7

VTV.vn - Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu kiểm tra giám sát nghiêm ngặt các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở mức độ cao.

Theo ghi nhận tại chợ Hạ Long, TP Hạ Long, nơi đây mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách du lịch và người dân địa phương ra vào mua sắm các đặc sản của Quảng Ninh để mang về nên nguy cơ bùng dịch rất cao. Chính vì thế, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giám sát chặt khu vực này, ngay ngoài cổng chợ người ra vào buộc phải kê khai thông tin.

Từ ngày 26/4, người dân ra vào chợ này được yêu cầu phải khai báo thông tin, đo thân nhiệt cũng như nghiêm ngặt đeo khẩu trang. Đoàn kiểm tra yêu cầu các hộ kinh doanh cũng cần giám sát khách hàng ra vào cửa hàng mình, dự phòng khẩu trang cho những khách hàng chẳng may quên mang khẩu trang khi vào chợ. Chợ Hạ Long mỗi ngày có 1.000 tiểu thương cùng khoảng 4.000 lượt người ra vào, được đánh giá có nguy cơ cao bùng phát dịch COVID-19 nếu không kiểm soát kĩ. 

Quảng Ninh kiểm soát phòng dịch tại các điểm đông người - Ảnh 1.
Quảng Ninh kiểm soát phòng dịch tại các điểm đông người - Ảnh 2.

Cũng trong buổi sáng 29/4, Đoàn liên ngành tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiểm tra đột xuất công tác phòng dịch cả ở các trường học, nhà hàng khách sạn. Đồng thời ra thông báo, đơn vị nào chưa kích hoạt phòng dịch và không chấp hành nghiêm các quy định sẽ đình chỉ kinh doanh ngay lập tức. Trong đợt bùng phát dịch lần trước, riêng Thành phố Hạ Long đã xử phạt hàng trăm người không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi trường hợp.

Quảng Ninh kiểm soát chặt tuyến biên giới Quảng Ninh kiểm soát chặt tuyến biên giới

VTV.vn - Quảng Ninh đang kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước