Quảng Trị: 55.000 người dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Đoàn Thắng, Hồ Chiến (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 14/06/2015 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ở Quảng Trị, gần 55.000 người dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt dài ngày.

Nắng hạn khốc liệt vẫn không ngừng mở rộng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung. Ở Quảng Trị, gần 55.000 người dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt dài ngày. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, chỉ sau hơn 2 tuần nữa, toàn bộ hệ thống cấp nước sinh hoạt của tỉnh gần như sẽ phải ngừng hoạt động.

26.000 hộ dân TP Đông Hà hiện tại đang phải trông chờ nguồn cấp nước từ các trạm bơm Gio Linh và Sông Vĩnh Phước. Nếu trong vòng 2 tuần nữa trời không có mưa, khoảng 13.000 hộ dân thành phố sẽ gặp khó khăn trong vấn đề cấp nước sinh hoạt.

Ngăn đập giữ nước và lắp thêm trạm bơm chắt nước từ hạ lưu là giải pháp duy nhất mà công ty cấp nước Quảng Trị có thể làm lúc này. Hiện tại, các nguồn cấp nước gần như đã suy kiệt. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, tỉnh Quảng Trị sẽ có 70.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và hơn 10.000 ha đất nông nghiệp không thể sản xuất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước