Quảng Trị chủ động ngăn chặn dịch MERS tại cửa khẩu

Lâm Hạnh - Nguyễn Loan-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 14:42 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Quảng Trị, địa phương có hai cửa khẩu Quốc tế là Lao Bảo và La Lay đang tăng cường công tác ngăn chặn sự xâm nhập của dịch MERS.

Kể từ ngày 5/6, Việt Nam đã chính thức áp dụng khai báo y tế tại các cửa khẩu đường bộ, hàng không, cảng biển trên cả nước. Theo đó, 10 quốc gia bắt buộc phải khai báo y tế.

Từ đầu năm đến nay, có 230 du khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc Tế Lao Bảo. Đối với những du khách này, lực lượng kiểm dịch y tế đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kiểm soát và đến nay, chưa có trường hợp nào ghi nhận nhiễm MERS.

Tại cửa khẩu quốc tế La Lay, hành khách đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc tương đối nhiều vì vậy, việc đo thân nhiệt, giám sát dịch tễ đối với hành khách là cần thiết và đang được thực hiện nghiêm ngặt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước