4 ca tử vong ở Quảng Trị vì "vi khuẩn ăn thịt người"

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 24/11/2020 19:43 GMT+7

Một bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Đã có 4 người tử vong vì mắc bệnh Whitmore (hay được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người") tại Quảng Trị.

Sau đợt lũ đầu tiên từ tháng 10 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận hàng chục trường hợp mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người", trong đó có 4 người tử vong, một số người được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, sau nhiều đợt lũ liên tiếp, số ca bệnh Whitmore tăng đột biến. do nước lũ phát tán vi khuẩn gây bệnh. Trước đó, vào ngày 23.11, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, có 9 bệnh nhân quê ở Quảng Trị mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" hiện đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn tại Bệnh viện Trung ương Huế những ngày qua số bệnh nhân Whitmore nhập viện cũng tăng đột biến với 30 ca.

Giám sát chặt chẽ bệnh Whitmore tại miền Trung Giám sát chặt chẽ bệnh Whitmore tại miền Trung

VTV.vn - Ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore tại miền Trung. Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước