Quyền lợi bị ảnh hưởng khi không được đăng ký thường trú

Thanh Thảo, Văn Lương-Thứ tư, ngày 29/03/2023 06:47 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định công dân phải có chỗ ở hợp pháp theo chỉ tiêu quy định mới được đăng ký thường trú.

Theo dự thảo, người đi thuê, mượn, ở nhờ muốn đăng ký thường trú tại 12 quận phải có diện tích ở tối thiểu 15m2; khu vực ngoại thành là 8m2. Diện tích nhà ở tối thiểu tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ. Quy định này có thể tác động thế nào đến quyền lợi của những người lao động không có điều kiện để thuê những nhà trọ có diện tích lớn hơn và chỉ có thể đăng ký tạm trú?

Khó kiếm được đủ tiền để nuôi các con ăn học, anh Tạ Văn Quýnh lên Hà Nội làm đã 15 năm. 3 người trong gia đình ở trong căn phòng trọ khoảng 14m2. Tiền thuê nhà, tiện điện nước không quá 1,5 triệu mỗi tháng.

''Nếu bảo người dân lao động đi làm như chúng tôi thuê phòng rộng hơn nữa thì chúng tôi không có khả năng, không có đủ điều kiện'', anh Quýnh cho hay.

Hai vợ chồng chị Lan Anh có mức thu nhập hơn 10 triệu/tháng. Có một con nhỏ nên nhiều khoản cần trang trải. Chị chỉ dám thuê căn phòng trọ 12m2 với giá 2 triệu đồng/tháng. Chị Lan Anh cũng từng nghĩ đến việc tìm một phòng trọ lớn hơn nhưng rồi sau một hồi tính toán, kế hoạch tạm gác lại.

Chị Lan Anh cho biết: ''Vợ chồng tôi cũng đã đi tìm chung cư mini với diện tích rộng hơn, có phòng khép kín. Giá thuê phòng khoảng 4-5 triệu, bằng nửa mức thu nhập hiện tại nên không thể thuê được. Với bản thân tôi thì không thể theo mức 15m2/người được''.

Theo quy định hiện nay, nếu không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có thể đăng ký tạm trú. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về quyền lợi giữa hai hình thức này. Theo luật sư Phạm Thanh Bình, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: ''Khi con em đến tuổi đi học thì việc vào được trường công là rất hạn chế, rất khó khăn. Thậm chí nhiều nơi không nhận các cháu có bố mẹ đăng ký tạm trú. Thứ hai, về vấn đề đăng ký phương tiện, nếu có một cái xe bắt buộc phải về nơi họ đăng ký thường trú để đăng ký chứ không được đăng ký ở Hà Nội''.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự và xã hội, Công an TP. Hà Nội cho biết: ''Đảm bảo được điều kiện 15m2 thì họ có quyền đăng ký thường trú trong trường hợp được chủ cho thuê đồng ý. Khi phát sinh thêm nhân khẩu mới theo diện hộ gia đình như vợ, chồng, con cái thì khi đó không bị ảnh hưởng bởi diện tích bình quân''.

Dẫu vậy, tìm một căn hộ đủ tiêu chuẩn 15m2/người với nhiều gia đình vẫn là điều không thể thực hiện. Quyển sổ tạm trú anh Quýnh nhận từ 10 năm trước và anh sẽ phải tiếp tục đăng ký tạm trú như vậy nhiều năm nữa nếu quy định diện tích tổi thiếu 15m2/người trở thành hiện thực.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước