Quyết liệt xử lý xe quá tải, quá khổ

Thế Hà, Văn Cường-Chủ nhật, ngày 19/06/2022 21:07 GMT+7

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh triển khai kiểm soát chặt xe cơi nới, quá khổ, quá tải. Lần ra quân này, điểm "dịch vụ đen" chuyên tháo lắp, cho thuê thùng xe chính là mục tiêu nhắm tới.

Xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng luôn là nỗi bức xúc với người dân vì gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, đồng thời cày nát đường xá, chở đất đá không che chắn, ảnh hưởng dân sinh. Trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông của TP Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức nhiều chuyên đề xử lý các xe vi phạm.

Quyết liệt xử lý xe quá tải, quá khổ - Ảnh 1.

Xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng luôn là một trong những vi phạm phổ biến nhất ở TP Hồ Chí Minh. Nhiều phương tiện có giấy kiểm định đầy đủ, hợp lệ nhưng khi kiểm tra bất ngờ trên đường thì thùng bị cơi nới, tải trọng cao gấp đôi gấp ba.

Trước thực trạng kiểm định thì đúng quy trình mà xe quá khổ quá tải vẫn phổ biến ngoài đường, ngành chức năng chỉ có cách là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra các kế hoạch mới, nhắm vào các điểm "dịch vụ đen" chuyên tháo lắp, cho thuê thùng xe để đi đăng kiểm.

Trong nửa đầu năm 2022, Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 1.000 trường hợp xe quá tải, số tiền nộp phạt dự kiến 14,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện đơn vị này cho biết, việc xử lý xe quá tải còn nhiều khó khăn do phải cân tải trọng rất mất thời gian. Các nhà xe thường thuê người cảnh giới, theo dõi lực lượng chức năng để báo cho phương tiện vi phạm né tránh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước