Rà soát, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 ở vùng biên

Tiến Dũng (Truyền hình Bộ đội Biên phòng)-Thứ hai, ngày 27/07/2020 06:47 GMT+7

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Báo Biên phòng.

VTV.vn - Từ 16h ngày 26/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động phòng, chống dịch theo tinh thần của Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hiện đang duy trì gần 2.000 tổ, chốt với gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng biên phòng tiếp tục siết chặt các đường mòn lối mở, tổ chức tuần tra chặt chẽ kiểm soát biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở sát biên về công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm không để xảy ra trường hợp nhập cảnh phép.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng tăng cường phối hợp cơ quan công an để khởi tố tất cả các đường dây môi giới, đưa đón người nhập cảnh trái phép. Điển hình như đường dây ổ nhóm đưa dẫn người trái phép đã khởi tố như ở Quảng Ninh và Đà Nẵng vừa qua.

Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng tiếp tục bổ sung các trang thiết bị y tế, trước mắt là khẩu trang y tế cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch. Ngày 27/7, 8 tổ công tác sẽ đi kiểm tra toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo như sau:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước