Rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn ngập hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt

Tấn Quýnh, Phạm Việt-Thứ năm, ngày 27/06/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau những trận mưa đầu mùa, cùng với nước nguồn đổ về thì rác thải, chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật... phủ kín mặt hồ cấp nước sinh hoạt cho người dân TP. Đà Lạt.

Hồ Đan Kia - Suối Vàng ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, sau những trận mưa đầu mùa, hồ thoát cảnh cạn trơ đáy. Người dân trong vùng chấm dứt nỗi lo khô hạn thiếu nước nhưng, vừa kết thúc nỗi lo này lại bắt đầu một nỗi lo khác. Cùng với nước nguồn đổ về hồ thì rác phủ kín mặt hồ. Rác nhiều đến nỗi không ít người cho rằng đây là hồ rác chứ không còn là hồ nước…

Rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn ngập hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt - Ảnh 1.

Rác nhiều đến nỗi không ít người cho rằng đây là hồ rác.

Một chiếc phao dài được giăng ra để chắn rác nhưng dường như không có tác dụng. Hồ Đan Kia - Suối Vàng cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố Đà Lạt. Tại đây, nhà máy nước có công suất lên đến 30.000 m3/ngày đêm. Rác thải đổ về hồ nước đa phần lại là bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đây thực sự là nỗi lo ngại.

Rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn ngập hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt - Ảnh 2.

Rác thải đổ về hồ nước đa phần là bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Không riêng hồ Đan Kia - Suối Vàng mà hầu như hồ nước nào trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng vậy, cứ đầu mùa mưa là hứng chịu lượng lớn rác thải nông nghiệp. Lo ngại nhất là các hồ cung cấp nước sinh hoạt khu vực Đà Lạt. Một ngày đêm, các nhà máy nước ở Đà Lạt cung cấp 43.000 m3 nước sinh hoạt, tất cả đều phải khai thác nguồn nước từ các hồ.

Không khó để xác định, rác thải ngập tràn các hồ cấp nước sinh hoạt là do đâu? Xung quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng, thay cho rừng thông là khu vườn trồng rau và hoa. Thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên được sử dụng trong suốt vụ canh tác. Thậm chí, có vườn, cứ 5-10 ngày thì phun thuốc một lần. Chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không phải nông dân nào cũng gom lại.

Rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật tràn ngập hồ cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt - Ảnh 3.

Là vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước, mỗi năm, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ở tỉnh Lâm Đồng lên đến 4.000 tấn, tương ứng với khoảng 300 tấn bao bì thải ra. Nhiều năm qua, hàng loạt chương trình được triển khai để giúp nông dân hình thành thói quen thu gom rác thải nông nghiệp. Thế nhưng, thực tế các hồ nước đầu mùa mưa đã lộ rõ những góc khuất trong việc thu gom rác thải nông nghiệp, nhất là bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Và nỗi ám ảnh rác thải ở các hồ cấp nước sinh hoạt cứ dai dẳng từ năm này qua năm khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước