Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư

Nguyễn Sơn, Phùng Định (VTV Digital)-Thứ hai, ngày 21/03/2022 18:16 GMT+7

VTV.vn - Rác thải xây dựng chất đống cao tới 3m, chiếm trọn vỉa hè, dọc cả tuyến đường. Đây là tình trạng ô nhiễm, mất mỹ quan tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Từ sau khi giao đất vào khoảng năm 2012 đến nay, tại khu đất dịch vụ Vạn Phúc (Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội) luôn trong tình trạng bị rác thải, phế thải xây dựng bủa vây gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực này.

Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 1.
Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 2.
Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 3.

Rác thải chất đống dài hàng trăm mét, cao tới 2-3 m. Bên trong những bao tải này là vụn xi măng, xỉ vữa, đất đá, thạch cao… Tất cả những loại phế thải xây dựng sau khi người dân sửa chữa nhà cửa đều được đổ hết ra đây, khối lượng lên đến hàng chục tấn khiến cho toàn bộ khu vực này ngập trong những núi rác thải.

Tại 1 tuyến đường nằm trong khu đất dịch vụ Vạn Phúc, vỉa hè có chiều rộng khoảng 10m nhưng hiện tại không còn chút đất trống nào. Đủ mọi loại phế thải xây dựng được đổ ra đây.

Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông bởi toàn bộ khu vực này chưa có hệ thống điện chiếu sáng vào buổi tối.

Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 4.
Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 5.
Rác thải xây dựng bủa vây khu dân cư - Ảnh 6.

Hầu hết các tuyến đường kết nối giữa khu đất dịch vụ Vạn Phúc và khu dân cư Dọc Bún 1 đều trở thành điểm tập kết phế thải xây dựng. Chủ đầu tư dự án này sau nhiều năm thi công vẫn chưa bàn giao công trình cho địa phương. Công ty môi trường đô thị quận Hà Đông cũng chưa được giao phụ trách dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực này, chính vì thế rác thải ngày một chất cao hơn

Ông Đàm Đình Thương - Phường Vạn Phúc - Quận Hà Đông - Hà Nội cho biết: "Người ta bảo chỉ thu rác chứ không thu cái này. Ở đây, những người làm nhà, sửa nhà họ cứ đổ ra đây".

Tình trạng đổ trộm rác thải nhiều đến nỗi UBND phường Vạn Phúc phải nhiều lần treo biển cấm đổ rác kèm theo mức xử phạt. Tuy nhiên, biển treo thì cứ treo, còn rác vẫn đổ ngay phía trước cửa nhà văn hóa mà chưa có trường hợp nào bị xử phạt.

Theo lãnh đạo phường Vạn Phúc, đơn vị này đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, cử đội trật tự đô thị đi tuần tra kiểm soát. Thế nhưng người dân thường lợi dụng đêm tối để đổ trộm khiến cho lượng rác thải ngày càng nhiều. Hiện phường Vạn Phúc vẫn phải tự bỏ ra 1 số tiền không nhỏ để thuê xe đến dọn rác mỗi khi khu vực này quá tải và báo cáo lên UBND quận Hà Đông để có phương án xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước