Rộn ràng ngày hội vùng cao Bắc Trà My

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2022 09:21 GMT+7

Điệu múa cồng chiêng của dân tộc Cor. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Lần đầu tiên, lễ hội văn hoá các dân tộc huyện Bắc Trà My đã khai mạc tối 22/8 tại tỉnh Quảng Nam.

Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên không chuyên là đồng bào các dân tộc Ca Dong, Mơ Nông, Cor ở vùng cao Bắc Trà My tham gia lễ hội.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, hôm 22 và 23/8, có các hoạt động như: tái hiện không gian văn hoá của 5 dân tộc anh em, triển lãm ảnh "Bắc Trà My - điểm hẹn Ngọc Quế", trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, nhất là cây quế Trà My.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam năm nay.

Lễ hội cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống; góp phần xây dựng và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Đồng thời, tôn vinh, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Trà My đến đông đảo nhân dân trong và ngoài huyện. Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện nhà theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Bắc Trà My.

Bên cạnh tìm hiểu văn hóa, ẩm thực địa phương tại lễ hội, đến Bắc Trà My, du khách còn có cơ hội tham quan Khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa - căn cứ cách mạng khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; ngắm cảnh và trải nghiệm các hoạt động thú vị trên lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2; trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại Làng văn hóa Cao Sơn (xã Trà Sơn), Nóc Xa Rơ (xã Trà Bui), Làng Mường (xã Trà Giang); hòa mình vào thiên nhiên bên dòng thác Nước Ví, thác Năm Tầng, hang Nai… mát mẻ, trong lành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước