Rủ nhau bắt ốc, 2 em nhỏ đuối nước thương tâm

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:20 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc bắt ốc ven sông Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), hai trẻ em không may đuối nước thương tâm.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 30/7, em Nguyễn Đinh G.B (13 tuổi, trú thôn Yến Nê, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) và em Nguyễn Công M.Đ (8 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là hai anh em họ, rủ nhau đến sông Túy Loan khu vực cầu Phú Hòa (xã Hoà Nhơn) để bắt ốc.

Trong lúc bắt ốc, cả hai em không may bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu và bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm hai em nhỏ và báo cho Đội Cảnh sát PCCC Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Hoà Vang hỗ trợ. Đến 15h cùng ngày, thi thể hai em được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc không xa.

Trước đó 1 ngày, tại Quảng Trị đã có 2 vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong. Cụ thể, ngày 29/7, 2 học sinh là Đ.V.P (lớp 7A) và L.M.L (lớp 7C) đều học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Long rủ nhau đi tắm ở kênh N1, thôn Hà My, xã Triệu Hòa, không may bị đuối nước. Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể em Đ.V.P được vớt tại cầu Phương Ngạn, xã Triệu Hòa; đến 6h30 ngày 30/7, tìm thấy thi thể em L.M.L tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Cũng trong ngày 29/7, vào lúc 16h đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến em L.H.N.L (sinh năm 2012) học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Triệu Vân bị đuối nước trong quá trình đi tắm biển tại thôn 7, xã Triệu Vân cùng nhóm bạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng người dân đã tích cực tìm kiếm. Đến 17h ngày 29/7, thi thể của em L. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước