Rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk: Lãnh đạo huyện Ea Hleo nói gì?

Thanh Hải-Thứ bảy, ngày 15/03/2025 17:51 GMT+7

VTV.vn - Phó Chủ tịch huyện Ea Hleo rất bức xúc về việc người dân vào rừng chặt cây để đốt than, đồng thời yêu cầu xử lý việc xây dựng nhà trên đất lâm nghiệp.

Hành trình vào hiện trường rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk

Liên quan đến bài phản ánh Thâm nhập "Đại công trường" rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk, ngày 15/3, trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, ông Y Thắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo cho biết, đã nắm được thông tin của báo chí.

"Sau khi nắm được phản ánh thông tin báo chí, tôi đã yêu cầu Hạt kiểm lâm Ea Hleo - Krông Búk cùng UBND xã Ea Hleo kiểm tra. Trước mắt thì đã có báo cáo nhanh của Hạt kiểm lâm, còn về UBND xã chắc phải thứ 2 đầu tuần mới có", ông Y Thắng Êban cho hay.

Về trách nhiệm trong việc để người dân xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp, ông Y Thắng Êban cho biết, trước mắt thì chưa xác định trách nhiệm vì diện tích ở xã quá rộng, con người thì ít nên giám sát hơi khó.

Rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk: Lãnh đạo huyện Ea Hleo nói gì? - Ảnh 2.

Hàng loạt diện tích rừng sản xuất bị tàn phá.

Rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk: Lãnh đạo huyện Ea Hleo nói gì? - Ảnh 3.

Các đối tượng chặt cây và làm lò đốt than trong tiểu khu 37.

Cũng theo vị Phó Chủ tịch huyện, để xảy ra việc xây dựng công trình trên đất lâm nghiệp thuộc về UBND xã quản lý.

"Tôi rất bức xúc việc người dân vào chặt cây phá rừng để đốt than. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan truy vết đối tượng, đồng thời xử lý vụ việc triệt để, các lò than cũng đã được đập phá", ông Y Thắng Êban nói.

Cùng ngày, đại diện Hạt kiểm lâm Ea Hleo - Krông Búk đã có báo cáo nhanh vụ việc. Theo báo cáo, ngày 12/3/2025, Hạt Kiểm lâm Ea H’Leo - Krông Búk đã phối hợp cùng Thời báo VTV kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 3 lò than trái pháp luật.

3 lò than được đắp bằng đất có bề rộng 1,5m, chiều dài 2,5m đã bỏ hoang không hoạt động. ngoài ra còn phát hiện có 2 khu vực rừng bị xâm hại và 1 khu vực đất lâm nghiệp bị xâm chiếm xây nhà và 2 cổng sắt.

Đến ngày 13-14/3/2025, Hạt Kiểm lâm Ea H’Leo - Krông Búk tiếp tục phối hợp UBND xã và Công an xã Ea H’Leo tiến hành kiểm tra, xác minh, kết quả cụ thể có 3 lò than, 2 vị trí có rừng bị tác động, 2 vị trí rừng bị khai thác, 1 vị trí đất lâm nghiệp bị xâm chiếm xây nhà.

Rừng sản xuất bị tàn phá ở Đắk Lắk: Lãnh đạo huyện Ea Hleo nói gì? - Ảnh 4.

Một người dân ngang nhiên xây dựng nhà kiên cố trên đất lâm nghiệp.

Qua kiểm tra, khu vực rừng bị phá tiểu khu 37; hiện trường cónhiều cây bị khai thác, cây có đường kính nhỏ nhất 11cm và cây có đường kính lớn nhất 25 cm, loài cây bị phá gồm: Chò xót, Bời lời, Cầy, Bằng lăng, Bình linh, Còng, một số cây SP (chưa rõ chủng loại).

Về phần diện tích đất lâm nghiệp bị xâm chiếm xây dựng nhà và làm cổng sắt, hiện tại UBND xã Ea H’Leo đã chỉ đạo cán bộ địa chính đang kiểm tra, xác minh.

Như Thời báo VTV đưa tin, gần giữa tháng 3 tại Đắk Lắk, phóng viên Thời báo VTV nhận được thông tin vụ phá rừng ở tiểu khu 37, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, Đắk Lắk. Sau khi nhận được thông tin, phóng viên cùng phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Ea Hleo đã vượt gần 100km để vào hiện trường.

Đoạn đường vào khu vực rừng bị phá nhiều sườn dốc, khe suối và hiểm trở. Trên đường vào khu vực rừng bị phá, đoàn kiểm tra phát hiện có một người dân đang xây dựng 2 cổng ngõ và một căn nhà đang xây dựng kiên cố trên khu vực đất lâm nghiệp.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khu vực rừng bị phá là rừng sản xuất, nhiều điểm có hàng chục cây rừng bị các đối tượng đốn hạ, nằm la liệt. Qua tìm hiểu, tại khu vực tiểu khu 37 có nhiều khoảnh rừng bị các đối tượng chặt phá vẫn còn dấu vết mới. Bên cạnh những điểm rừng bị phá xuất hiện 3 lò than. Đa số các cây bị chặt bỏ ngọn, thân cây được các đối tượng di chuyển đi nơi khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước