Sa Pa, Đà Lạt "chật cứng" du khách

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/02/2022 09:19 GMT+7

Các lực lượng chức năng phân luồng giao thông giảm thiểu ùn tắc tại khu vực trung tâm thị xã Sa Pa. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong ngày 4/2 - mùng 4 Tết, các điểm du lịch lớn trên cả nước đều ghi nhận rất đông khách du lịch tới du xuân. Nhiều nơi xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc đường.

Tại Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai hôm 4/2 đã đón khoảng 10 ngàn lượt xe của du khách, tăng gấp 10 lần ngày thường, chủ yếu xe cá nhân. Thị trấn Sa Pa bị ùn tắc nhiều nơi do lượng khách tăng cao. Trong khi, khu vực thị trấn Sa Pa mưa rét và mây mù thì đỉnh Fansipan lại nắng ấm. Chỉ trong 3 ngày qua, tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan đón gần 10 ngàn lượt khách.

Còn tại, Phố cổ Hội An hai ngày vừa qua đã đón khoảng 10 ngàn lượt khách mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm qua (4/2), Hội An đã tổ chức lại phố đi bộ, phố đêm và tổ chức các hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ, các làng nghề truyền thống. Năm nay hội bài chòi có cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trong khi đó, lượng khách du lịch đến Tây Nguyên trong dịp Tết năm nay cũng tăng đột biến, 57 ngàn lượt - chỉ trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần. Phần lớn khách du lịch đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Nhiều khách sạn không kịp chuẩn bị nên đã sớm hết phòng.

Tương tự, thành phố Đà Lạt trong 1 tuần nay đã đón trên 25 ngàn lượt khách. Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên và nhiều tiếng liền kẹt cứng - mặc dù Đà Lạt đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu đèn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai 100% quân số ở các tuyến đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước